Ứng cử viên Viktor Yanukovich, Chủ tịch đảng "Các khu vực" của Ukraine,
ngày 8/2 tuyên bố đã giành thắng lợi trong
vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ở
nước này.
Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất do Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) Ukraine
công bố ngày 8/2, với 98,17% số phiếu được kiểm, ông Yanukovich giành được
48,55% số phiếu ủng hộ, trong khi đương kim Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đối thủ
của ông Yanukovich trong vòng hai bầu cử, chỉ giành được 45,86% số phiếu bầu.
Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Mykhailo Okhendovskiy, thành viên của
SIK, cho biết với hơn 98% số phiếu đã được kiểm, thắng lợi của ông Yanukovich
với khoảng cách gần 3% trước bà Tymoshenko là khó thay đổi, thậm chí khoảng cách
này được dự đoán sẽ còn giãn rộng hơn do số phiếu chưa kiểm hiện tập trung ở các
khu vực miền Đông và Nam, vốn là "thành trì" của ông Yanukovich. Cho đến thời
điểm này, bà Tymoshenko vẫn không thừa nhận thất bại của mình.
Theo giới phân tích, dù ông Yanukovich hay bà Tymoshenko thắng cử, tân
Tổng thống Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó, việc phục
hồi kinh tế được cho là bài toán khó khăn nhất.
Năm 2009, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine đã giảm 15% và đồng nội
tệ của nước này mất giá 60% kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế
cuối năm 2008. Thâm hụt ngân sách của Kiev đang ở mức báo động, khiến các nhà
đầu tư nước ngoài lần lượt rút khỏi nước này.
Tân Tổng thống Ukraine chắc chắn
sẽ phải đề xuất và thực thi nhiều biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm vực dậy
nền kinh tế đang lung lay của nước này.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Viktor Yushchenko đã phải thừa nhận: "Không một
quốc gia châu Âu nào lại suy thoái dữ dội như Ukraine.”
Bị tác động nặng nề bởi cơn bão tài chính và kinh tế trên thế giới, các
mặt hàng xuất khẩu của Ukraine, chủ yếu trong ngành luyện kim, mất giá mạnh.
Ngân sách trong năm qua thâm hụt tương đương 8-10% GDP. Vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài giảm một nửa (tương đương 9,7 tỷ USD) so với năm 2008. Ukraine bị
đánh giá là một "con bệnh trầm trọng" phải cầu viện tới Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF).
Tháng 11/2008, IMF đã quyết định cho Ukraine vay 16,4 tỷ USD tín dụng. Cho
đến nay, 10,6 tỷ USD đã được giải ngân. Kiev đang trông chờ một khoản tín dụng
khác trị giá 2 tỷ USD, song đổi lại, IMF yêu cầu Ukraine phải tiến hành cải cách
kinh tế và ổn định chính trị.
Một nhà phân tích kinh tế cho rằng trong tình hình khó khăn hiện nay, nếu
tân Tổng thống Ukraine đưa ra được các biện pháp cần thiết để giảm bớt thâm hụt
ngân sách, chẳng hạn như quyết định nâng giá tiền thuê nhà, tiền khí đốt sưởi
ấm… thì sẽ được IMF ưu tiên hơn. Tuy nhiên, những biện pháp như vậy chắc chắn
lại không được lòng dân./.