Sự sống trên các đại dương bị đe đọa. (Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học Liên hợp quốc và quốc tế đã một lần nữa lên tiếng cảnh
báo về sự đe dọa của biến đổi khí hậu đối với sự sống trên các đại dương toàn
cầu - nơi cung cấp ít nhất 50% lượng oxy cần thiết cho sự sống trên Trái Đất.
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn kết quả nghiên cứu công bố ngày 9/5
của Trung tâm Nghiên cứu đại dương Helmholtz của Đức cho thấy nếu không giảm
nhanh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ánh sáng Mặt Trời từ chỗ là nguồn sống
thiết yếu sẽ nhanh chóng trở thành "thủ phạm" tiêu diệt các loài phù du - yếu tố
sống còn trong dây chuyền lương thực, thực phẩm của các đại dương, do tác động
ngày càng tăng của tình trạng axít hóa các đại dương và ánh sáng tự nhiên.
Đại dương hấp thu tới 30% lượng CO2 thải vào khí quyển từ đốt cháy nhiên
liệu hóa thạch, khiến hàm lượng axít trong các đại dương đã tăng thêm hơn 30% so
với cách đây chưa đầy 10 năm.
Trong khi đó, Phòng Thí nghiệm đại dương Plymouth của Anh dự báo vào năm
2040, hàm lượng axít cao khiến Bắc Băng Dương không còn là môi trường sống thích
hợp cho các loài sinh vật có vỏ như tôm, cua, sò, hến… và phần lớn các loài sinh
vật phù du. Nhiều khu vực lớn ở Nam Băng Dương cũng bị tác động tương tự.
Nước lạnh của các vùng cực Trái Đất hấp thụ nhiều CO2 hơn và với tốc độ
nhanh hơn khiến các đại dương ở Bắc và Nam Cực bị axít hóa nhanh hơn so với cả
quá trình lịch sử hơn 60 triệu năm qua. Sự nóng lên của Trái Đất cũng làm tăng
nhiệt độ và làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước biển ở nhiều khu vực của đại
dương toàn cầu. Đây cũng là nhân tố tiềm tàng đe dọa sự sống trong các đại
dương.
Các nhà khoa học Liên hợp quốc và quốc tế nhấn mạnh tác động của axít hóa
các đại dương đối với các sinh vật phù du có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so
với dự báo và có thể diễn ra trước năm 2100 nếu thế giới không khẩn cấp giảm
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo những thay đổi ở các đại dương đang xảy ra
quá nhanh đối với hầu hết các loài sinh vật sống trong lòng các đại dương này.
Nguy cơ biến mất đa dạng sinh học ở các đại dương, nơi chiếm tới 80% sự sống
trên Trái Đất, đang dần trở thành hiện thực./.
(TTXVN)