Đụng độ giữa người biểu tình và các thành viên của tổ chức "Anh em Hồi giáo." (Nguồn: Getty Images)
Ngày 31/1, hàng nghìn người Ai Cập biểu tình đã tuần hành hướng về tòa nhà Quốc
hội nước này với yêu cầu chính quyền quân sự phải nhanh chóng ra đi.
Tuy nhiên, các thành viên của tổ chức "Anh em Hồi giáo," lực lượng chính
trị có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập, đã ngăn cản người biểu tình xông vào trụ
sở này.
Những người biểu tình tuần hành từ quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô
Cairo tới tòa nhà Quốc hội nhằm gây sức ép lên Quốc hội mới được bầu, đòi hỏi
chấm dứt xét xử dân thường tại tòa án quân sự, cải tổ Bộ Nội vụ, tôn trọng tự
do, công bằng xã hội và chính quyền quân sự nắm quyền hiện nay cần sớm chuyển
giao quyền lực. Khi người biểu tình bắt đầu tiến về tòa nhà này, họ đã bị những
thành viên của "Anh em Hồi giáo" chặn lại.
Cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai gần tòa nhà Quốc hội. Sau vài
giờ đồng hồ, những người biểu tình quyết định bỏ kế hoạch ban đầu, hướng về tòa
nhà truyền hình quốc gia ở quận Maspero, cũng là một địa điểm nổi bật trong các
hoạt động biểu tình tại Ai Cập.
Những ngày qua, tại Ai Cập đã diễn ra kỷ niệm một năm ngày lật đổ chế độ
của nhà lãnh đạo Hosni Mubarak. Sự kiện này cũng đã làm bùng phát các cuộc biểu
tình chống lại Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) hiện đang nắm
quyền điều hành Ai Cập. SCAF đã cam kết trao lại quyền cho một tổng thống được
bầu một cách dân chủ vào giữa tháng Sáu tới, song lực lượng biểu tình muốn việc
chuyển giao quyền lực phải diễn ra nhanh chóng.
Các thành viên Hồi giáo đã sát cánh với người thế tục tại quảng trường
Tahrir trong 18 ngày xuống đường biểu tình dẫn tới cuộc lật đổ chế độ cũ hồi đầu
năm 2011. Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng giữa họ kể từ sau các cuộc bầu cử
Quốc hội vừa qua với kết quả tổ chức "Anh em Hồi giáo," thông qua chính đảng của
mình là đảng Tự do và Công lý (FJP), giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Hạ
viện.
FJP có được 235 ghế trong tổng số 508 ghế, tương đương 47,18% số ghế tại
Hạ viện. Với thế áp đảo này, FJP cũng chi phối các ủy ban trọng yếu trong Quốc
hội Ai Cập.
Ngày 31/1, Chủ tịch Quốc hội Saad al-Katatny thông báo FJP đã giành chiến
thắng trong các cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch của 10 trong tổng số 19 ủy ban thuộc
Hạ viện. Theo đó, FJP nắm các vị trí chủ tịch các ủy ban quan trọng nhất trong
Hạ viện như an ninh và quốc phòng, đối ngoại, ngân sách và kế hoạch, các vấn đề
tôn giáo. FJP cũng chủ trì các ủy ban thanh niên, giao thông, hành chính địa
phương, y tế, nhân lực và nhà ở.
Việc "Anh em Hồi giáo" trở thành trung tâm đời sống chính trị Ai Cập khiến
nhiều người biểu tình thế tục cáo buộc tổ chức này "thông đồng" với giới quân sự
đang nắm quyền để duy trì thế lực mới được tạo dựng./.
(TTXVN/Vietnam+)