Ia Pnôn là xã đặc
biệt khó khăn của huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Xã có 800 hộ với hơn 3.500
khẩu, trong đó phần lớn là các hộ đồng bào dân tộc J'rai sinh sống rải rác ở bảy
buôn làng.
Trên địa bàn xã có hai tôn giáo chính hoạt động là Thiên chúa giáo và
Tin Lành với gần 600 người tham gia tại làng Chan và làng Bua (đạo Tin lành) và
làng Ba (đạo Công giáo).
Lợi dụng sự nhẹ dạ của bà con ở vùng đồng bào có đạo, kẻ
xấu đã thường xuyên len lỏi, để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo và kích động bà
con làm những điều trái pháp luật của Nhà nước. Không ít bà con đã bỏ việc làm
để vượt biên trái phép sang đất Campuchia, tổ chức gây rối an ninh trật tự,
chống phá lại chính quyền cách mạng...
Nguy hại hơn là đã có chín hộ với 16 nhân
khẩu đã nghe theo lời bọn xấu từ bỏ đạo thuần túy của mình chuyển sang hoạt động
cái gọi là "Tin lành Đề gar," một tổ chức phản động nằm ngoài hệ thống sinh hoạt
tôn giáo cho phép.
Trước tình hình trên, năm 2007, Đảng ủy, chính quyền
xã Ia Pnôn đã phối hợp với lực lượng Biên phòng Đồn 725 đóng trên địa bàn đã tập trung xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các buôn làng. Nội dung thực hiện theo quy định gồm năm điều về tự quản đường biên và tám điều
về tự quản an ninh trật tự thôn làng, phù hợp với thực tế, đã được bà con trong
vùng có đạo nhất trí cao và 100% số hộ tự nguyện ký cam kết thực hiện.
Hàng
tháng, các tổ tự quản đều tổ chức cuộc họp với chính quyền xã nhằm đánh giá lại
các hoạt động của từng buôn làng, kịp nắm bắt những vấn đề còn tồn tại và những
vấn đề mới phát sinh để có hướng giải quyết và khắc phục có kết quả.
Thông qua
các tổ tự quản, chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận
động bà con trong vùng có đạo chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.
Những hộ theo tổ chức "Tin lành Đề gar" đã trở lại sinh
hoạt với tôn giáo cộng đồng thuần túy như trước đây. Bà con cũng không còn nghe
theo kẻ xấu vượt biên trái phép, gây rối an ninh trật tự...
Đặc biệt là trường hợp của K'sor Gai, đây
là một trong những đối tượng cầm đầu lôi kéo bà con làm những điều trái pháp
luật. Tuy nhiên sau khi được giáo dục cảm hóa, K'sor Gai đã tích cực tham gia với lực
lượng biên phòng tuyên truyền cho các tín đồ thực hiện cuộc sống theo
tinh thần "kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo" và làm tốt nghĩa vụ công
dân.
Nhiều vụ tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào có đạo cũng được giải quyết
một cách ổn thỏa, tình trạng trộm cắp cũng được ngăn chặn kịp thời. Trật tự an ninh được đảm bảo, xã Ia Pnôn đã có một cuộc sống yên bình.../.
Văn Thông (TTXVN/Vietnam+)