Ngày 6/6, tại thành phố Paranal ở miền Bắc Chile, Tổng thống Chile Sebastián
Piñera và những người đồng cấp Felipe Calderón của Mexico, Juan Manuel Santos
của Colombia và Ollanta Humala của Peru đã ký công ước chính thức thành lập Liên
minh Thái Bình Dương "với khuynh hướng rõ ràng và tinh thần hội nhập sâu sắc"
như lời Tổng thống nước chủ nhà Chile.
Trong phần chính, công ước trên quy định cơ sở mang tính thể chế của cơ chế
hội nhập và hợp tác khu vực, đồng thời cũng đưa ra những điều kiện cần thiết để
kết nạp các quốc gia thành viên mới trong tương lai. Nhân dịp này, những người
đứng đầu nhà nước Chile, Mexico, Colombia, và Peru cũng thông qua Tuyên bố
Paranan, trong đó ghi nhận những bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác và
hội nhập của những nước này.
Ý tưởng thành lập Liên minh Thái Bình Dương được đưa ra tại một cuộc họp ở
Lima, thủ đô Peru ngày 28/4/2011 với mục tiêu phấn đấu vì hội nhập toàn diện
giữa 4 quốc gia có biển Thái Bình Dương ở Mỹ Latinh và hướng về tương lai hội
nhập với cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Peru Ollanta Humala từng nói rằng liên minh này sẽ "mở cửa" với
tất cả các nước Mỹ Latinh và bày tỏ tin tưởng rằng việc loại bỏ hàng rào thuế
quan giữa 4 nước trong liên minh sẽ giúp tạo thêm nhiều công ăn việc làm mang
lại sự thịnh vượng cho các nước.
Liên minh Thái Bình Dương vừa được thành lập bao gồm 206 triệu người tiêu
dùng, chiếm 35% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của khu vực Mỹ Latinh, tương đương
1.700 tỷ USD trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của bốn nước nói trên chiếm trên
55% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương 440 tỷ USD./.
(TTXVN)