2/3 lượng CO2 dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực sẽ thoát vào khí quyển trong vòng 20 năm tới. (Nguồn: Internet)
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nghiên cứu của các
nhà khoa học thế giới vừa được công bố trên tạp chí khí tượng Tellus
tuần này cảnh báo 2/3 lượng khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính hiện nằm dưới
lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có nguy cơ thoát vào khí quyển nếu nhân
loại không hành động khẩn cấp để giảm nhanh lượng khí thải do đốt nhiên
liệu hóa thạch.
Hậu quả là Trái Đất sẽ nóng lên ít nhất 3 độ C, biến
nhiều khu vực rộng lớn trên hành tinh thành các khu vực mà con người
không thể tồn tại.
Ông Kevin Schaefer, nhà
khoa học thuộc Trung tâm dữ liệu băng tuyết Mỹ, nhấn mạnh nhân loại phải
đối mặt với hiểm họa này trong vòng 15-20 năm tới. Khi 13 triệu km2
băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy do Trái Đất nóng lên với tốc độ thải
khí gây hiệu ứng nhà kính vào khí quyển như hiện nay, mọi nỗ lực của con
người ngăn chặn Trái Đất nóng lên trở nên "vô hiệu."
Chỉ cần 29-60%
lượng băng vĩnh cửu này tan chảy, gần 200 tỷ tấn CO2 , tương đương 50%
lượng CO2 thải vào khí quyển kể từ thời kỳ tiền công nghiệp đến nay, sẽ
thoát vào khí quyển vào năm 2200. Nhà khoa học Schaphơ nhấn mạnh nghiên
cứu này còn chưa tính đến hậu quả từ lượng khí mêtan ở Bắc Cực thoát vào
khí quyển.
Hiện tại, mỗi năm đã có 8 triệu tấn mêtan thoát vào khí
quyển từ thềm lục địa Bắc Cực ở Đông Siberia. Tác động làm Trái
Đất nóng lên của khí mêtan cao gấp 40 lần tác động của khí CO2.
Quá trình tan băng vĩnh cửu tại Bắc Cực bắt đầu từ thập niên 80
của thế kỷ 20. Cho đến nay, 130km2 băng vĩnh cửu ở Bắc Cực thuộc phần
lãnh thổ của Canada đã biến mất./.
(TTXVN/Vietnam+)