Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
Chiều 29/1, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Campuchia đã
công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra cùng ngày, theo
đó, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành đa số phiếu áp đảo với 77,81% số
phiếu, Đảng Sam Rainsy (SRP) - đảng đối lập chính ở nước này giành
21,93% số phiếu còn lại.
[
Campuchia bắt đầu cuộc bầu Thượng viện khóa 3]
Mặc dù NEC chưa công bố số ghế chính
thức giành cho mỗi đảng, nhưng với tỷ lệ phần trăm nêu trên, CPP đã
giành thắng lợi áp đảo tại cuộc bầu cử lần này.
Theo đó, CPP sẽ có 46
ghế, SRP 11 ghế. Thượng viện Campuchia có 61 ghế, nhưng có 2 ghế do Quốc
vương chỉ định và 2 ghế do Quốc hội bầu.
Phóng viên TTXVN tại Phnom
Penh dẫn lời Chủ tịch NEC, Im Suosdey khẳng định cuộc bầu cử
nhìn chung diễn ra an ninh và an toàn. NEC cho biết kết quả bầu cử
chính thức sẽ được công bố vào ngày 4/2 tới song nó sẽ bị trì hoãn đến
ngày 5/3 nếu có bất cứ kiến nghị nào từ phía các chính đảng.
Cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia ngày 29/1 có sự tham gia giám sát của
131 đại biểu của các chính đảng, 1.432 quan sát viên trong nước và quốc
tế cùng 200 phóng viên địa phương và nước ngoài. Chỉ có hai chính đảng
tham gia vào cuộc bầu cử này bao gồm đảng cầm quyền CPP và SRP.
Tham gia
bỏ phiếu có 119 nghị sĩ quốc hội và 11.351 ủy viên hội đồng địa phương
tại 33 đại điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Thượng viện có 61 ghế nhưng
cuộc bầu cử sẽ chỉ chọn ra 57 thượng nghị sỹ vì 2 thượng nghị sỹ sẽ do
Quốc vương chỉ định và 2 thượng nghị sỹ còn lại sẽ do Hạ viện chỉ định.
Bầu cử Thượng viện ở Campuchia được tổ chức 6 năm một lần. Bầu
cử Thượng viện khóa II diễn ra vào tháng 1/2006. Thời điểm đó có 3 đảng
là CPP, đảng bảo hoàng FUNCINPEC và SRP tham gia tranh cử. Kết quả là
CPP giành 45 ghế, FUNCINPEC 10 ghế và SRP giành 2 ghế./.
(TTXVN/Vietnam+)