Dầu loang tại vùng biển ở Lousiana trong sự cố tràn dầu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/8 cho biết các bờ biển ven Vịnh Mexico - nơi
vừa hứng chịu thảm họa "thủy triều đen" lớn nhất trong lịch sử nước này, đã sạch
sẽ và an toàn, mở đường cho việc nối lại các hoạt động kinh doanh.
Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân
địa phương ngay cả khi nỗ lực khống chế dầu tràn đã hoàn tất.
Trước đó, phát biểu với báo giới trong chuyến thị sát khu vực này lần thứ 5 kể
từ khi xảy ra thảm họa tràn dầu cách đây gần 4 tháng, ông Obama khẳng định mặc
dù dầu không còn phun trào trên Vịnh Mexico, song công việc khắc phục sự cố vẫn
chưa kết thúc. Do đó, Washington sẽ duy trì các nỗ lực cho đến khi môi trường
trong sạch hoàn toàn, mọi hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp địa
phương trở lại bình thường.
Ông đồng thời nhấn mạnh mọi sự chậm trễ của Tập đoàn năng lượng BP của Anh trong
việc bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng là không thể chấp nhận được.
Cùng ngày, ông Thad Allen, quan chức Mỹ phụ trách giám sát quá trình khắc phục
sự cố tràn dầu tại
Vịnh Mexico, đã yêu cầu BP thực hiện một loạt thử nghiệm về
áp suất nhằm đánh giá sự ổn định của giếng dầu bị vỡ sau sự cố sập giàn khoan
Deepwater Horizon, trước khi tiếp tục khoan giếng "giải cứu."
Kể từ khi xảy ra sự cố sập giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4, ước tính
khoảng 4,9 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 706 triệu lít) đã tràn ra Vịnh
Mexico.
Hiện mới chỉ có khoảng 800.000 thùng dầu đã được dọn và hút vào các tàu chứa./.
(TTXVN/Vietnam+)