Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (giữa) tới Jeddah tham dự hội nghị bộ trưởng IOC ngày 13/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tối 14/8, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 quốc gia
thành viên do Quốc vương Arập Xêút Abdullah chủ trì đã khai mạc tại thánh địa
Mecca.
Trọng tâm của hội nghị là thảo luận về cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng qua
tại Syria, cũng như các cuộc xung đột giữa thế giới Arập và Israel và tình trạng
bạo lực có xu hướng leo thang tại Mali.
Theo dự thảo tuyên bố cuối cùng, hội nghị "sẽ thông qua nghị quyết đình chỉ tư
cách thành viên của Syria" theo đề xuất tại hội nghị trù bị cấp bộ trưởng ngoại
giao trước đó.
Động thái này sẽ cô lập hơn nữa chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sau
khi Syria bị đình chỉ tư cách thành viên Liên đoàn Arập (AL) hồi năm ngoái do
hành vi trấn áp người biểu tình từ hồi tháng 3/2011.
Dự thảo yêu cầu chính quyền Damacus chấm dứt bạo lực trong khi ủng hộ một nước
Syria độc lập, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Mỹ cho biết đã cử đặc phái viên Rashad Hussain tham dự OIC với tư cách là quan
sát viên và tham tham dự các cuộc họp bên lề.
Trước đó, trong cuộc họp ngày 13/8 ở thành phố Jeddah của Arập Xêút, Ngoại
trưởng các nước thành viên OIC đã thông qua đề nghị đình chỉ tư cách thành viên
của Syria để phản ứng về tình trạng bạo lực kéo dài 17 tháng qua tại nước này.
[OIC đề nghị được làm trung gian đối thoại ở Syria]
Theo Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanoglu, quyết định đình chỉ tư cách thành
viên của Syria đã được đa số tuyệt đối thông qua tại cuộc họp của các ngoại
trưởng khối này. Một số nguồn tin cho biết, Iran và Algeria phản đối đề nghị
này.
Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố, Tehran
không nhất trí đình chỉ tư cách thành viên của Syria, cho rằng việc này "không
phù hợp với Hiến chương OIC và không giúp giải quyết vấn đề."./.
(TTXVN)