Điện gió - năng lượng trong tương lai. (Nguồn: Internet)
Tiến sĩ Walter Kohn, thuộc
trường Đại học California, người từng đoạt giải Nobel về hóa học năm 1998, cho rằng năng lượng Mặt Trời, sức gió sẽ trở thành các nguồn năng lượng chính trong
tương lai, nhờ những nghiên cứu và phát triển năng lượng thay thế liên tục.
Phát biểu trong hội nghị chuyên đề đặc biệt tại hội nghị quốc gia lần thứ 240
của Hiệp hội hóa học Mỹ, tổ chức ở Boston ngày 24/8, ông Kohn cho biết tổng sản lượng dầu, khí, hiện cung cấp khoảng 60% mức tiêu thụ
năng lượng toàn cầu, dự kiến sẽ đạt đỉnh trong 10-30 năm tới, sau đó sẽ sụt giảm
nhanh chóng. Xu hướng này tạo ra hai thách thức toàn cầu chưa từng có.
Một là sự thiếu hụt năng lượng "có thể chấp nhận được" đe dọa đến toàn cầu.
Hai là thách thức "không thể chấp nhận được," nguy cơ ấm lên toàn cầu và những
hậu quả của nó.
Ông Kohn nhấn mạnh cần phải có những hành động ứng phó với những thách thức
này. Hành động rõ ràng nhất là tiếp tục quá trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật
nhằm cung cấp các loại năng lượng thay thế ít tốn kém, dồi dào, an toàn, sạch và
không cacbon.
Vì những thách thức này mang tính toàn cầu nên các công tác nghiên
cứu khoa học và kỹ thuật cần có sự hợp tác quốc tế tối đa.
Ông Kohn dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ của hai loại năng lượng này sẽ tiếp
tục trong những thập kỷ sắp tới, tạo ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên năng lượng
Mặt Trời, gió trong lịch sử loài người và trở thành những nguồn năng lượng chủ
yếu của Trái Đất.
Một vấn đề quan trọng khác, hiện chủ yếu ở các nước phát triển, nơi dân số đã
chững lại tương đối nhiều, là giảm mức tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người.
Chẳng hạn mức tiêu thụ xăng bình quân đầu người ở Mỹ xấp xỉ gấp năm lần mức
trung bình của thế giới.
Trong khi thế giới ít phát triển hơn, muốn nâng mức
sống lên mức tương đương của những nước phát triển cao, cần phải ổn định dân số
đang gia tăng của mình./.
(TTXVN/Vietnam+)