Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Đức Trung/TTXVN)
Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã phát
động “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán” và “Lễ hội
Xuân hồng năm 2012.”
“Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán” bắt đầu
từ ngày 1/1 đến 28/2 trên toàn quốc. Ngay trong buổi lễ phát động đã có rất
nhiều người tình nguyện tham gia hiến máu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định
những người hiến máu tình nguyện là những người ưu tú. Họ cần được quan tâm hơn
nữa về đời sống tinh thần và vật chất, cần được đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng
xứng đáng và kịp thời. Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện và các cơ quan
liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách giành cho người hiến
máu tình nguyện và công tác hiến máu.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; đồng thời làm tốt công tác tôn
vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những người hiến máu tình nguyện và vận
động hiến máu tình nguyện; duy trì và phát triển bền vững có hiệu quả phong trào
hiến máu tình nguyện trong cả nước, từng bước đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cho
cấp cứu và điều trị người bệnh.
Bên cạnh việc vận động lực lượng thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình
nguyện, Ban Chỉ đạo các cấp cần chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ
trang tích cực hiến máu tình nguyện, biến nghĩa cử cao đẹp này thành một phong
trào cách mạng của quần chúng, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân. Quốc hội khóa XIII đã thống nhất xây dựng dự án Luật hiến máu tình
nguyện để làm cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành và người dân thực hiện.
Theo ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng Ban
thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện, năm 2011, cả nước tiếp
nhận gần 770.000 đơn vị máu (tăng 14% so với năm 2010); trong đó 88,7% từ người
hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân cần truyền
máu. Tuy vậy, lượng máu thu được mới đáp ứng khoảng 45% nhu cầu nên tình trạng
thiếu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh vẫn thường xảy ra ở hầu hết
các địa phương trên cả nước, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán và dịp Hè.
Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lượng máu cần cho cấp cứu và điều trị
trên cả nước là rất lớn. Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên tình trạng
thiếu máu có thể trở nên trầm trọng hơn do các bệnh viện cần dự trữ một lượng
máu khá lớn cho cấp cứu và điều trị trong và ngay sau Tết nhưng số người hiến
máu tình nguyện lại giảm.
“Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết” đặt ra mục tiêu: mỗi tỉnh,
thành phố vận động hiến máu tình nguyện đạt tối thiểu bằng 15% chỉ tiêu số lượng
máu của cả năm 2012. Toàn quốc có ít nhất 160.000 người đăng ký hiến máu và tổ
chức tiếp nhận được 120.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Bên cạnh
đó, mỗi tỉnh, thành phố cần đảm bảo lượng máu dự trữ cần thiết cho cấp cứu và
điều trị đồng thời huy động tối thiểu 50 người hiến máu dự bị để sẵn sàng hiến
máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngay sau Lễ phát động, nhiều đơn vị có hành động hưởng ứng Chiến dịch. Báo Tiền
phong phối hợp với thành Đoàn Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ
chức chương trình “Chủ nhật đỏ 2012” vào ngày 8/1.
Các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ninh tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” vào ngày 9/1;
tỉnh Ninh Bình ngày 12/1 tới. Đặc biệt, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Viện
Huyết học-Truyền máu Trung ương sẽ tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” lần thứ 5 quy mô
lớn vào ngày 12/2 tới tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình./.
Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)