Một góc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Các khu kinh tế được xem là đòn bẩy để phát
triển kinh tế hướng biển của từng địa phương cũng như thực hiện Chiến lược Biển
cả nước.
Thế nhưng, hiện chưa một khu kinh tế nào thực sự được xem là một khu
kinh tế theo đúng nghĩa, được giới đầu tư quốc tế quan tâm, nhất là các công ty
đa quốc gia.
Việc lựa chọn khu kinh tế, phân kỳ phát triển khu kinh tế sẽ có tác động
quan trọng tới việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vùng và cả nước gắn
với thực hiện định hướng Chiến lược phát triển trong tái cơ cấu nền kinh tế đi
liền với đổi mới mô hình tăng trưởng đang là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
Kết quả còn nhỏ so với tiềm năng
Trải qua hơn 10 năm phát triển, tính đến nay, cả nước có 15 khu kinh tế
ven biển ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, trên tổng diện tích 662.249 ha.
Bên cạnh
những kết quả đạt được, các khu kinh tế còn một số vấn đề bất cập như chất lượng
quy hoạch chưa tốt, phát triển quá nhanh về số lượng, đầu tư phát triển còn dàn
trải, cơ cấu đầu tư chưa hợp lý…
Trong đó, vấn đề bất cập chủ yếu là các khu kinh tế hiện nay vẫn dựa chủ
yếu vào ngân sách Trung ương trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, chưa huy
động nhiều các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển khu kinh tế.
Theo các chuyên gia kinh tế, hiệu quả của các khu kinh tế hiện nay vẫn
chưa cao. Các khu kinh tế mới thu hút được 31 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
và 564.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tỷ lệ lấp đầy chưa đạt 40%.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là một con số còn nhỏ so với tiềm năng của
các khu kinh tế ven biển Việt Nam. Hầu hết các khu kinh tế vẫn trong giai đoạn
mới hình thành, khác với khu công nghiệp, khu kinh tế có diện tích lớn hơn rất
nhiều lần, bao gồm cả núi, đồi, sông biển và các hoạt động xã hội, dân sinh.
Mặt khác các khu kinh tế được hình thành chủ yếu ở vùng duyên hải, khó
khăn, xuất phát điểm thấp hơn so với nơi có các khu công nghiệp rất nhiều. Điều
này gây khó khăn cho phát triển các khu kinh tế.
Tập trung nguồn lực cho nhóm khu kinh tế ưu tiên
Tại cuộc hội thảo lấy ý kiến về Đề án "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn
một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn từ
năm 2013" của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn
Trung cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải xây dựng các nguyên tắc, tiêu
chí cụ thể để rà soát, phân loại các khu kinh tế đã thành lập, xác định một số
khu kinh tế trọng điểm tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam để tập trung nguồn nhân lực
hoàn thiện kết cấu hạ tầng đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo tác động lan tỏa, thúc
đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều chuyên gia
kinh tế cho rằng Bộ cần nghiên cứu điều chỉnh hoạt động của các khu kinh tế gắn
với chuyên môn hóa trong một số nghề, lĩnh vực là lợi thế so sánh của từng khu
kinh tế để tạo bước đột phá, tránh gây cạnh tranh giữa các khu kinh tế.
Một giải pháp không kém phần quan trọng là cần tiếp tục huy động nguồn vốn
để hoàn thiện các công trình hạ tầng trong khu kinh tế, từ đó thu hút thêm các
dự án đầu tư vào khu kinh tế ven biển.
Đồng tình với quan điểm trên, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh cần có sự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư đối với
một số khu kinh tế có hiệu quả và phát huy được lợi thế so sánh của vùng. Tuy
nhiên cũng cần có sự sắp xếp, ưu tiên nào trước ưu tiên nào sau để có thể đạt
hiệu quả cao nhất trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn hiện nay.
Vấn đề quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có
chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu về lao động ở các khu kinh tế ven biển và các
dự án đầu tư trong khu kinh tế ven biển cũng được nhiều chuyên gia đề cập. Cùng
với đó, cần xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia cho các khu kinh tế
ven biển Việt Nam, song song với việc ban hành các tài liệu xúc tiến đầu tư, để
nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế ven biển.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xây dựng cơ chế,
chính sách riêng huy động các nguồn vốn đầu tư, sự tham gia của các thành phần
kinh tế vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế
dưới các hình thức đầu tư; trong đó, trọng điểm là các chính sách khuyến khích,
ưu đãi đầu tư; đầu tư phát triển khu kinh tế cần tiến tới việc giảm dần trợ cấp
tài chính của Nhà nước và tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư khu vực tư nhân.
Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng và lấy ý kiến về Đề án "Rà
soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư
phát triển trong giai đoạn từ năm 2013."
Ông Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, đơn vị soạn thảo Đề án, đưa ra một số tiêu chí để đánh giá, lựa chọn khu
kinh tế. Đó là thuận lợi trong giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa; trong
đó, yếu tố hàng đầu là cảng biển, sân bay và đường giao thông.
Vị trí các khu kinh tế ở gần trung tâm kinh tế của vùng, của địa phương sẽ
là những điều kiện tốt cho giao lưu kinh tế, thương mại, dịch vụ, phát triển
nguồn nhân lực. Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng là hệ thống kết cấu hạ tầng
trong khu kinh tế và vai trò dẫn dắt, hoạt động của các dự án đầu tư trong khu kinh
tế.
Trong đề án cũng đã xác định nhóm các khu kinh tế ven biển ưu tiên đầu tư
tập trung trong giai đoạn 2012-2015 gồm: khu kinh tế Chu Lai - Dung Quất (Quảng
Nam - Quảng Ngãi), khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); khu kinh tế Nghi
Sơn (Thanh Hóa), khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) và khu kinh tế đảo Phú Quốc và
cụm đảo Nam An Thới (Kiên Giang).
Theo nhiều chuyên gia, trước mắt cần tập trung cơ chế, chính sách, nguồn
lực để nâng cao hiệu quả của các khu kinh tế đã thành lập mà trước hết là 5 nhóm
khu kinh tế đã được lựa chọn như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ưu tiên các
nguồn lực, trong đó có cả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cho nhóm các khu kinh tế
ưu tiên./.
Quốc Huy (TTXVN)