Boeing 747. (Ảnh: Internet)
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/3 đã cáo buộc Mỹ bảo hộ thương mại một hợp đồng quân
sự khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố các điều khoản đấu thầu thiên vị cho tập đoàn
Boeing trong thương vụ giành hợp đồng sản xuất máy bay cho không quân Mỹ giữa
một bên là Boeing với bên kia là Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và
đối tác Northrop Grumman của Mỹ.
Tổ hợp Quốc phòng và Vũ trụ châu Âu (EADC), công ty mẹ của hãng sản xuất
máy bay Airbus, đã phối hợp với đối tác Northrop Grumman tham gia thương vụ
giành hợp đồng trị giá 35 tỷ USD để sản xuất 179 máy bay tiếp nhiên liệu cho
không quân Mỹ.
Tuy nhiên, ngày 8/3, hai công ty đã quyết định rút khỏi cuộc
đấu thầu
này vì cho rằng phía Mỹ đã đưa ra những điều khoản bỏ thầu nghiêng về loại máy
bay nhỏ hơn mà hãng Boeing chào hàng.
Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Karel De Gucht, cho
biết ông lấy làm tiếc về việc EADC, một nhà cung cấp tiềm năng lớn, lại không
thể tham gia đấu thầu hợp đồng kiểu này.
Đức và Pháp cũng tỏ ra thất vọng về quyết định sửa đổi tiêu chuẩn trong
hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Rainer Bruederle cảnh báo hành động trên của Mỹ là
dấu hiệu bảo hộ mậu dịch.
Đây không phải lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ ra thiên vị với tập đoàn
chế tạo máy bay Boeing.
Đầu năm 2008, EADC và Northrop Grumman đã được chọn và gần như giành được
hợp đồng cung cấp máy bay tiếp nhiên liệu cho không quân Mỹ, song quyết định này
đã bị hủy bỏ vào cuối năm đó do vấp phải sự phản đối từ hãng Boeing./.
(TTXVN/Vietnam+)