Ông Tony Chew và thương hiệu gà rán KFC.
20 năm là
một thời gian dài, bằng hơn nửa sự nghiệp của một doanh nhân. Và ông Tony Chew,
một người nước ngoài, đã dành trọn khoảng thời gian này cho Việt Nam.
Không chỉ
mang thương hiệu khổng lồ về Việt Nam, KFC, ông Tony Chew còn có nhiều đóng góp trong
việc đào tạo đội ngũ quản lý người Việt cũng như làm thay đổi phần nào thói
quen ẩm thực tại nhiều thành phố lớn.
Doanh nhân tiên phong
Năm 1991, thời
điểm Việt Nam mới ở giai đoạn đầu mở cửa, khi quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
còn chưa được bình thường hóa hoàn toàn, một trong những thương hiệu quốc tế
đến Việt Nam đầu tiên là sản phẩm nước giải khát của thương hiệu hàng đầu thế
giới - Pepsi. Lúc đó, ông Tony Chew là chủ tịch Công ty liên doanh Nước giải
khát quốc tế IBC, một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô
lớn đầu tiên của Việt Nam.
Nối tiếp
thành công với Pepsi, năm 1997, ông Tony Chew và
các cộng sự đã mang thương hiệu Gà Rán Kentucky
(KFC) - thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới - đến với người tiêu dùng
Việt Nam.
Nhà hàng KFC đầu tiên đã xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi nhà hàng đã tạo nên nếp ẩm
thực mới văn minh và hiện đại với phong cách tự phục vụ, thiết kế cửa hàng hiện
đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến nay KFC Việt Nam đã mở rộng và phát
triển trên cả nước với hơn 100 cửa hàng tại 19 tỉnh, thành phố; đào tạo và sử dụng
3.000 lao động trực tiếp và hơn 10.000 lao động gián tiếp.
Không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, KFC
Việt Nam
còn đang từng bước thể hiện vai trò của một công dân doanh nghiệp tích cực.
Ngoài những đóng góp mang giá trị nhân văn và nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân sự
địa phương theo chuẩn mực toàn cầu, KFC Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn
đối với xã hội và cộng đồng, gần nhất là việc cam kết đóng góp hơn hai tỷ đồng
cho Quỹ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn trong dịp kỷ niệm khai trương nhà hàng thứ 100
tại Việt Nam.
Người bạn của Việt Nam
Ông Tony Chew tâm sự: “Tôi mở rộng kinh doanh ra
ngoài Singapore
vào thời điểm bất ổn về chính trị và khủng hoảng về kinh tế. Nhờ may mắn, tôi
đã đứng vững sau những biến cố khó khăn đó và đạt được những thành công nhất
định. Nếu bất cứ điều gì ích lợi cho cộng đồng và xã hội, tôi xin sẵn lòng đóng
góp.”
Ông Tony Chew đã mang theo các chương trình đào tạo,
huấn luyện, các mô hình quản trị để góp phần xây dựng một thế hệ các nhà quản
trị cấp cao người Việt đang công tác ở những vị trí quan trọng của các công ty
dẫn đầu thị trường.
Ông cũng là người ủng hộ việc đào tạo và sử dụng người lao
động Việt Nam
theo những tiêu chuẩn cao nhất của nhân lực thế giới.
Ít người biết rằng ông
còn là Chủ tịch của Trường đào tạo sau đại học về Y khoa trực thuộc Đại học
Quốc Gia Singapore (Duke-NUS Graduate Medical School) từ năm 2005 đến nay.
Trong thời gian ông làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp
Việt Nam-Singapore, Singapore đã trở thành quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp vào
Việt Nam lớn nhất, từ vị trí thứ 10 trước đó.. Đối với ông Tony Chew, đó là niềm
tự hào của một doanh nhân gắn bó với 2 nền kinh tế Singapore-Việt Nam./.
(Vietnam+)