Sáng 19/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có báo cáo giải trình, làm rõ
hơn những nội dung mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm qua phiên
chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại diễn đàn Quốc hội.
Phiên họp này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước. Phóng viên
TTXVN thường trú tại các tỉnh, thành phố đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của
cử tri qua phiên thảo luận này.
Tạo niềm tin cho cử tri
Nhìn chung, cử tri Nghệ An đồng tình với những ý kiến phát biểu của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tuy Thủ tướng nhận được nhiều ý kiến chất vấn của các
đại biểu, đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đang diễn ra, nhưng với thái
độ thẳng thắn, có quyết tâm cao, trong phần trả lời của mình, Thủ tướng đã tạo
được niềm tin cho cử tri. Cử tri tin tưởng, đất nước sẽ vượt qua khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Liên, Giám đốc Công ty Phúc Long, Nghệ An cho biết, hiện nay,
nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang tiếp tục đứng trước những khó khăn
về nguyên liệu đầu vào và giá cả thị trường tăng cao.
Ông Liên cho rằng Chính phủ cần ưu tiên hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh
nghiệp làm ăn chính đáng. Hỗ trợ vốn không phải rót vốn một cách máy móc mà phải
đề ra cơ chế giúp doanh nghiệp tạo nguồn vốn, ổn định về đầu vào và thị trường
tiêu thụ sản phẩm.
Thẳng thắn, không né tránh
Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, cử tri Phạm Mạnh
Hà, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa nhận xét, thời
gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp kịp thời để phục hồi tăng trưởng kinh
tế, giảm lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội, trong đó nhiều giải pháp đã phát
huy hiệu quả cao như: thực hiện gói kích thích kinh tế thứ nhất, hỗ trợ nông
dân, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện
nghèo.
Trong phần giải trình và trả lời chất vấn của mình, Thủ tướng đã không né
tránh, thẳng thắn giải đáp những vướng mắc của các đại biểu, đáp ứng được mong
mỏi của đông đảo cử tri.
Ông Hà bày tỏ tâm đắc với những biện pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã trình bày
trước Quốc hội sẽ được thực hiện trong thời gian tới như: vấn đề chú trọng đào
tạo nghề, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là đào tạo nghề cho lao động
nông thôn và chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất; vấn đề xây dựng nông
thôn mới, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành.
Tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu Chính phủ
“Bản giải trình của Thủ tướng trước Quốc hội khá toàn diện khi đã đề cập đến các
vấn đề kinh tế, xã hội, giao thông, môi trường... của đất nước, cũng như các
hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ”, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
Theo ông Quang, nội dung bản giải trình
rất sâu sắc, đi vào những vấn đề cụ thể và có sức thuyết phục cao. Trước những câu chất vấn thẳng thắn, nhiều câu có phần hóc búa, Thủ tướng đã
trả lời rất rõ ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh của người
đứng đầu Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả
nước.
Là một chuyên gia kinh tế, ông Nguyễn Văn Quang đồng tình với quan điểm của
Chính phủ về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế là công
việc phải thực hiện liên tục và cần nhiều thời gian.
“Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu hồi phục sau khủng hoảng, là lúc các nước
tái cấu trúc mô hình tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cũng nên có giải pháp mang
tính đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có như thế chúng ta mới có
thể thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công
nghiệp có trình độ ngang tầm với các nước trong khu vực”, ông Quang kiến nghị.
Chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng đổi mới
Cử tri Trịnh Dũng, cán bộ hưu trí ở xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa nhận xét,
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội ngày càng được đổi mới, đã
đáp ứng được mong mỏi của cử tri.
Hầu hết câu hỏi của các đại biểu đều tập trung hỏi vào các vấn đề "nhạy cảm",
vấn đề được dư luận đang rất quan tâm như: giá vàng tăng, chạy chức chạy quyền,
quy hoạch phát triển các nhà máy thủy điện, việc chỉ đạo của Thủ tướng đối với
các Bộ trưởng trong việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội. Nhiều đại biểu đã
thẳng thắn "truy" đến cùng các vấn đề "nóng".
Tuy nhiên vẫn còn nhiều Bộ trưởng trả lời còn vòng vo, giải thích nhiều. Tôi
mong muốn sau khi trả lời trước Quốc hội, Thủ tướng và các Bộ trưởng với cương
vị và trách nhiệm của mình sẽ đôn đốc thực hiện những giải pháp đã đưa ra để các
chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, nhất là các vấn đề về cải cách
hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân.
Chính phủ cần có biện pháp kiên quyết chống tham nhũng
Cử tri Nguyễn Văn Đán, cán bộ hưu trí cùng nhiều cử tri xã Phan Sào Nam (Phù Cừ)
cho rằng, đối với vấn đề chống tham nhũng Thủ tướng nên nêu rõ quan điểm và các
biện pháp kiên quyết của Chính phủ nhằm đẩy lùi tệ nạn này.
Bởi hiện tại, tình trạng tham nhũng vẫn chưa được xử lý triệt để, gây nhiều
bức xúc trong dư luận. Mặc dù Đảng, Nhà nước vẫn phát động kêu gọi đấu tranh
chống tham nhũng song trên thực tế ở nhiều nơi tệ tham nhũng vẫn diễn ra ngang
nhiên, chưa có cấp nào, ngành nào mạnh tay xử lý và còn né tránh.
Cần tăng cường về cơ sở, lắng nghe nhân dân
Ông Phạm Hà, cựu chiến binh xã Dị Sử (Mỹ Hào) nhận xét, phần trả lời chất vấn của Thủ
tướng cần có dẫn chứng cụ thể hơn nữa. Mặt khác sau khi trả lời,
Chính phủ và các thành viên cần dành thời gian giải quyết đến nơi đến chốn các
vấn đề; các cấp có thẩm quyền nên tăng cường về cơ sở để lắng nghe ý kiến nhân
dân.
Việc giải quyết nhiều vấn đề "nóng" sau mỗi kỳ họp chưa được nhiều. Bởi các
cấp có thẩm quyền còn thiếu kiên quyết, lúng túng nên chưa gỡ rối được những vấn
đề trọng tâm cần làm ./.
(TTXVN/Vietnam+)