Ông Pascal Lamy. (Nguồn: Internet)
Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Pascal Lamy vừa lên tiếng
cảnh báo về xu hướng chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, đồng thời cho rằng châu Á
sẽ khó tránh khỏi những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn
cầu.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á vừa diễn ra tại Thủ đô
Bangkok của Thái Lan ngày 31/5, ông Pascal Lamy ghi nhận khả năng chống chọi khá
tốt của kinh tế châu Á trước tình hình bất ổn kinh tế tại Khu vực đồng tiền
chung châu Âu (Eurozone) và triển vọng bấp bênh của kinh tế Mỹ .
Ông nói rằng kinh tế châu Á ngày càng kết nối chặt chẽ hơn với các khu vực khác
trên thế giới, nhưng khả năng “miễn dịch” của châu Á trước những diễn biến tiêu
cực của nền kinh tế toàn cầu sẽ không thể tồn tại mãi.
Giám đốc WTO nhấn mạnh " nguy cơ lớn nhất " đối với châu Á là chủ nghĩa bảo hộ ,
bởi châu lục này đang là một nhà xuất khẩu nhiều cho phần còn lại của thế giới.
Sau khi nói rằng sức ép của cơ chế bảo hộ đang gia tăng trong sáu tháng qua là
điều đáng lo ngại, ông Lamy nhấn kêu gọi 10 nước thành viên Hiệp hội các nước
Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hội nhập nhằm đảm bảo khả năng đối phó với các “cú
sốc” kinh tế từ bên ngoài.
Báo cáo của Ủy ban của Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái
Bình Dương ( ESCAP) được công bố tháng trước dự báo tăng trưởng của khu vực sẽ
chỉ tăng 6,5% vào năm 2012, so với mức tăng 7 % của năm 2011, do hoạt động xuất
khẩu gặp khó khăn và giá cả hàng hóa tăng cao./.
Minh Trang (TTXVN)