Ngoại trưởng Chile Mariano Fernández. (Ảnh: Internet)
Ngày 9/3, Chính phủ Chile đã đệ trình lên Tòa án pháp lý quốc tế La Hay (ICJ)
văn bản với lý lẽ phản biện lại đơn kiện mà Peru đệ trình hồi năm 2008 đòi phân
định lại lãnh hải giữa hai quốc gia Nam Mỹ láng giềng này.
Ngoại trưởng Chile Mariano Fernández khẳng định Santiago “có một khối lượng lớn
các án lệ chứng minh rằng việc tranh chấp lãnh hải giữa hai nước là không tồn
tại.”
Cho tới nay nhà cầm quyền Chile luôn nhấn mạnh cuộc tranh cãi này đã được khép
lại từ hơn nửa thế kỷ trước với hai thỏa thuận song phương trên biển ký năm 1952
và 1954.
Trong đơn kiện của mình trình lên ICJ, chính phủ Peru đòi có quyền sở hữu đối
với 35.000 km2 lãnh hải hiện thuộc quyền sở hữu của Chile.
Lima luôn khẳng định hai thỏa thuận song phương đã ký là những thỏa thuận về
quyền đánh cá và chỉ liên quan tới ranh giới các khu vực đánh cá, mà không có
giá trị phân định ranh giới lãnh hải giữa hai nước.
Chính phủ Peru cho biết sẽ đưa ra câu trả lời của mình về văn bản của Chile vào
tuần tới.
Tòa án quốc tế La Hay có thể sẽ phán quyết vấn đề này vào năm 2012./.
(TTXVN/Vietnam+)