Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chile Rodrigo Ubilla ngày 11/3 thông báo Chile đã dỡ bỏ
lệnh cảnh báo sóng thần, được phát đi sau khi nước này phải hứng chịu một đợt dư
chấn mới mạnh 7,2 độ Richter.
Ông Ubilla cho biết lệnh cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ theo đề xuất của quân đội
Chile sau khi loại trừ khả năng sẽ xuất hiện sóng thần do đợt dư chấn này gây
ra.
Trước đó, cùng ngày, miền Trung Chile, trong đó có hai thành phố Santiago và
Valparaiso - nơi tân Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên thệ nhậm chức - lại
rung chuyển vì một đợt dư chấn mạnh tới 7,2 độ Richter, cùng hai đợt dư chấn nhẹ
hơn sau đó.
Tâm chấn của trận động đất mới này được xác định nằm cách thành phố Valparais
khoảng 114km về phía Nam buộc Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile phải
ban bố lệnh cảnh báo sóng thần dọc bờ biển nước này.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức
ngày 11/3, tân Tổng thống Piñera đã phải hủy bỏ tiệc
chiêu đãi các nguyên thủ nước ngoài tới tham dự lễ nhậm chức để bay tới vùng
Rancagua, cách thủ đô Santiago 88km về phía Nam và là tâm chấn của trận động đất
cuối tháng trước.
Tại đây, ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tăng cường đoàn kết, đồng thời
khẳng định chính phủ đang nỗ lực hành động kịp thời để đối phó với thảm họa động
đất vừa xảy ra.
Bên cạnh đó, tân Tổng thống Piñera cũng công bố biện pháp đầu tiên của chính phủ
mới là trao khoản hỗ trợ trị giá 80 USD cho mỗi trẻ em nghèo. Ước tính Chile
hiện có 4,2 triệu trẻ em thuộc hộ nghèo.
Hồi cuối tháng Hai vừa qua, Chile đã phải gánh chịu trận động đất kinh hoàng
mạnh 8,8 độ Richter tại Chile làm khoảng 500 người thiệt mạng và hàng nghìn
người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất"./.