Tổng thống Mamadou Tandja.
Chính phủ Nigeria ngày 18/8 đã từ chức để Tổng thống Mamadou Tandja thành lập
nội các mới trên cơ sở hiến pháp sửa đổi - được ban hành cùng ngày sau khi được
thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 4/8.
Trước đó, Ủy ban bầu cử Nigeria ngày 7/8 công bố 92,5% cử tri tán thành hiến
pháp sửa đổi, theo đó xóa bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ tổng thống. Như vậy, Tổng
thống Tandja sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm 3 năm nữa mà không cần tổ chức bầu cử.
Ông Tandja, 71 tuổi, làm tổng thống Nigeria từ năm 1999 và theo quy định hiến
pháp trước đây ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 12 tới.
Tuy nhiên, phe đối lập bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, cho
rằng có sự gian lận. Dư luận quốc tế cũng chỉ trích cuộc trưng cầu này phá hoại
tiến trình dân chủ ở Nigeria, đồng thời có nguy cơ gây bất ổn định ở đất nước
vốn là một địa bàn hoạt động của mạng lưới khủng bố Al Qaeda.
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ đình chỉ mọi quan hệ với Nigeria nếu Tổng
thống Tandja không đưa nước này trở lại thể chế hiến pháp bình thường./.
(TTXVN/Vietnam+)