Bạo lực xảy ra tại Songkhla. (Nguồn: Reuters)
Ngày 2/8, một quan chức cấp cao Thái Lan cho biết chính phủ nước này đã tăng
cường các biện pháp an ninh và đang xem xét triển khai các sách lược quân sự mới
ở khắp khu vực cực Nam Thái Lan sau khi bạo lực leo thang làm 3 người thiệt mạng
và 11 người bị thương.
Các quan chức an ninh ở tỉnh miền Nam Songkhla được đặt trong tình trạng báo
động cao do có các nguồn tin tình báo nói rằng quận Hat Yai ở tỉnh này có thể là
một mục tiêu bị tấn công.
Theo nguồn tin, ba thủ lĩnh chính của nhóm chống đối Runda Kumplulan Kecil, bị
cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom xe tại một khách sạn ở Hat Yai đầu năm nay,
đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công ở ba tỉnh cực Nam Thái Lan là Yala,
Pattani và Narathiwat.
Tình hình an ninh ở vùng cực Nam Thái Lan đã trở nên căng thẳng trong vài ngày
qua. Ngày 1/8, đã có 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong hai vụ tấn
công riêng rẽ bằng súng ở Pattani. Chỉ vài giờ trước các vụ việc đó, một vụ đánh
bom xe xảy ra đằng sau một khách sạn ở khu buôn bán tại Pattani làm 7 người bị
thương và gây mất điện trên diện rộng.
Bảy quận kinh doanh sầm uất ở vùng cực Nam đang được tăng cường an ninh ở mức
tối đa. Song cũng có lo ngại rằng các tay súng có thể chuyển mục tiêu từ các khu
vực đông đúc này sang các cơ quan chính phủ nhằm đe dọa quan chức nhà nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat nói rằng các biện pháp tăng
cường an ninh cũng như sách lược quân sự mới sẽ được triển khai ở vùng cực Nam.
Theo ông, áp đặt lệnh giới nghiêm cũng có thể là một biện pháp ở những khu vực
điểm nóng nhằm giảm thiểu các vụ tấn công đêm, ngăn chặn những nhóm chống đối
hoạt động.
Ngày 31/7, Chính phủ Thái Lan đã thông qua ngân sách 391 triệu baht, tương đương
12,4 triệu USD, nhằm trợ cấp, cung ứng hậu cần cho các binh sỹ đóng ở vùng cực
Nam. Đồng thời, một Trung tâm tác chiến đặc biệt nhằm điều phối những nỗ lực
mang lại hòa bình cho vùng cực Nam Thái Lan cũng đã được thành lập.
Theo thống kê, hơn 5.000 người đã thiệt mạng và hơn 8.400 người bị thương kể từ
năm 2004 trong hơn 10.000 vụ tấn công bạo lực của những phần tử ly khai ở vùng
cực Nam Thái Lan. Ước tính có khoảng 8.000-10.000 phần tử ly khai ở khu vực
này./.
(TTXVN)