Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Giáo hoàng Benediet XVI, tại Tòa thánh Vatican, Italy. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Tòa thánh
Vatican trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp
phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.
Trưa 11/12, theo giờ địa phương (cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong cuộc gặp Giáo Hoàng Benedict XVI, tại Tòa thánh Vatican, Italy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành
viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chủ tịch nước nêu rõ Nhà nước Việt Nam luôn tôn
trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn
giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước thông báo, với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở
Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi, trong đó có Công giáo; đặc
biệt, với sự hỗ trợ của chính quyền, vừa qua Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tổ
chức tốt đẹp Lễ khai mạc Năm Thánh 2010.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ đồng tình với Huấn từ của Giáo hoàng cho
các Giám mục Việt Nam dịp Ad Limina (6/2009) căn dặn người Công giáo là “một
giáo dân tốt đồng thời là một công dân tốt” và nhấn mạnh tinh thần “Phúc âm
trong lòng dân tộc” tại Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng ghi nhận và hoan nghênh Sứ điệp của Giáo
hoàng gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam dịp khai mạc Năm Thánh 2010 trong đó
Vatican nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ lẫn hiện tại và xin tha thứ.
Ông Triết cũng bày
tỏ mong muốn Huấn từ và Sứ điệp này sẽ được Giáo hội Công giáo Việt Nam hưởng
ứng bằng những hành động thiết thực và đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đóng góp
vào công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Chủ tịch nước nhấn mạnh đa số đồng bào theo đạo Công giáo đã và đang tích cực
tham gia vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, nhiều người đã anh
dũng hy sinh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, được Tổ quốc ghi
công.
Giáo hoàng Benedict XVI cảm ơn Nhà nước Việt Nam cho phép và hỗ trợ Giáo hội
Công giáo Việt Nam tổ chức thành công lễ khai mạc Năm Thánh 2010 vừa qua tại Sở
Kiện ở tỉnh Hà Nam, mở đầu cho các hoạt động tốt đẹp trong Năm Thánh.
Giáo hoàng bày tỏ đồng tình với ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết và nêu đề nghị Nhà nước Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Giáo
hội Công giáo Việt Nam được tham gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện, y tế
và giáo dục; mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican phát triển hơn nữa
trong thời gian tới.
Gặp Hồng y Tarcisio Bertone, Thủ tướng Tòa
thánh Vatican, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Hồng y sẽ tiếp tục có những hướng dẫn cụ
thể cho Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt các Huấn dụ và Sứ điệp của
Giáo hoàng, tin tưởng rằng với thiện chí và quyết tâm của hai bên, quan hệ giữa
Việt Nam và Tòa thánh Vatican sẽ tiếp tục phát triển phù hợp với mong muốn của
hai bên.
Hồng Y Bertone hoan nghênh cuộc gặp giữa Giáo hoàng và Chủ tịch nước.
Trước đó, tại Phủ Tổng thống Italy, đã diễn ra lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô
Rome, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy tại
thành phố Milan.
Trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới đặt vòng hoa
tại mộ các Liệt sĩ Vô danh ở Đài Tổ quốc nằm trên Quảng trường Venezia ở thủ đô
Rome.
Chiều cùng ngày theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch
nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thành
phố Milan.
Ngay sau khi tới thành phố Milan, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các
cuộc gặp với Chủ tịch Vùng Lombardia Roberto Formigoni và Thị trưởng thành phố
Milano Letizia Moratti.
Trong cuộc gặp Chủ tịch Roberto Formigoni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh
giá cao sự quan tâm của Vùng Lombardia và cá nhân Chủ tịch Roberto Formigoni
trong hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định, trong quan hệ giữa Việt
Nam và Italy, Vùng Lombardia có một vị trí quan trọng.
Chủ tịch nước mong muốn Chính quyền Vùng Lombardia và cá nhân Chủ tịch Roberto
Formigoni sẽ tiếp tục quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, nhất là khuyến
khích các công ty trong Vùng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
Đặc biệt, Vùng
Lombardia có hệ thống các công ty vừa và nhỏ rất năng động, hiệu quả, là động
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vùng. Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn
trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Vùng Lombardia về thương mại, du lịch,
văn hóa, giáo dục, công nghệ…
Tại cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Milan Letizia Moratti, Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ kết nghĩa
giữa thành phố Milan với Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam
mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Italy, trong đó có
thành phố Milan.
Chủ tịch nước khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với vùng Lombardia,
trong đó có thành phố Milan, còn rất lớn, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Milan hợp tác với các địa phương của Việt Nam
trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, văn hóa, du lịch...
Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền Milan và cá nhân bà Thị
trưởng tiếp tục khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp Milan tăng cường sự hiện
diện tại Việt Nam, quan tâm thúc đẩy các chương trình trao đổi giữa giảng viên
và sinh viên Việt Nam với các trường đại học tại thành phố Milan./.
(Dương Đức Dũng/Vietnam+)