Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon de Quesada đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 9/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc
hội Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị tham vấn
Nghị viện G20 tại Canada và thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 2/9.
Đánh giá về kết quả chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Nguyễn Văn Son cho biết Hội nghị tham vấn nghị viện G20 lần đầu tiên tại Canada
đã thảo luận về vấn đề hết sức quan trọng, đó là phối hợp chiến lược bảo đảm an
ninh lương thực trên toàn cầu. Đoàn Việt Nam được mời với tư cách Chủ tịch
AIPA-31.
Sự có mặt của các đoàn trong đó có đoàn Việt Nam được xem như là những
người sáng lập cơ chế liên nghị viện của G20 sau này. Đoàn Việt Nam đã chủ động
đóng góp một cách tích cực vào cả ba chủ đề của hội nghị: phối hợp chiến lược
đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân phối lương thực, thực phẩm; Hình mẫu mới về hòa
bình và an ninh lương thực; các mô hình tài chính và kinh tế thúc đẩy ổn định
kinh tế toàn cầu, được nước chủ nhà và bạn bè đánh giá cao.
Tại Hội nghị này, Trưởng Đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú
Trọng, đã tiếp xúc song phương, gặp riêng với Chủ tịch Thượng viện Canada Noel
A.Kinsella, cũng như tổ chức gặp chung hai Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước, thảo
luận sâu rộng về việc thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó đề xuất nhiều vấn
đề thiết thực như hợp tác hai Quốc hội, đào tạo cán bộ kỹ thuật, hợp tác hàng
hải, hợp tác công nghiệp, nông nghiệp... và nhất là nhấn mạnh việc dạy tiếng
việt, về duy trì bản sắc văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Canada.
Nhân dịp Hội nghị tham vấn nghị viện G20, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú
Trọng còn tiếp xúc với các trưởng đoàn Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Nga,
Nhật Bản. Tại các cuộc hội kiến, hai bên thảo luận sâu rộng việc thúc đẩy quan
hệ giữa Việt Nam với các nước đó, giữa ASEAN với G20.
Ngay sau chuyến tham dự Hội nghị tham vấn nghị viện G20 tại Canada, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa
Cuba. Chuyến thăm đã thể hiện mối quan hệ đặc biệt, đoàn kết hữu nghị truyền
thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Cuba.
Các nhà lãnh đạo cấp cao của Cuba như lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Cuba
Raul Castro, đều dành cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu
cấp cao Quốc hội Việt Nam, những cử chỉ hết sức nồng ấm, thân tình, trọng thị
nhưng chân thành. Hai bên đã thảo luận sâu rộng tất cả các vấn đề và phía Cuba
bày tỏ mong muốn tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam, khẳng định tình
đồng chí anh em giữa Việt Nam và Cuba là hiếm có trên thế giới và là một mẫu
mực, cần tiếp tục duy trì mãi mãi cho các thế hệ mai sau./.
(TTXVN/Vietnam+)