Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 5/9 (giờ địa phương, tối 5/9 theo giờ Việt Nam),
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời
Canada, đến thủ đô Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức
Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo
Alarcón.
Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcón, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ramon Pez
Ferro cùng nhiều vị lãnh đạo của Quốc hội Cuba; Đại sứ Việt Nam tại
Cuba Vũ Chí Công cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều tại
Cuba chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp
cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Jose Marti.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đoàn đã
đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa bình.
Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đoàn đã
đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt
kiều tại Cuba.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương cán
bộ, nhân viên Đại sứ quán đã luôn đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích
cực góp phần vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền
thống tốt đẹp, quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh
em.
Ông Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ
quán tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường và mở rộng hơn
nữa quan hệ Việt Nam-Cuba, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong điều
kiện mới.
Đại sứ Vũ Chí Công đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các thành viên
trong đoàn về tình hình hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua.
Mặc dù số lượng
không nhiều, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã luôn nỗ lực hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng
phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo,
tích cực triển khai các mô hình hợp tác cụ thể, thiết thực như giúp đỡ Cuba
trồng lúa, phát triển nông nghiệp...
Các đại biểu Việt kiều bày tỏ niềm xúc động được chào đón đoàn đại biểu
cấp cao Quốc hội Việt Nam trên đất nước Cuba anh em, mang đến không khí của đất
nước đổi mới và tình cảm nồng ấm của đồng bào trong nước.
Mặc dù ở xa quê hương, nhưng bà con sẽ tiếp tục cố gắng học tập, công tác
tốt, thiết thực góp phần vun đắp, phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam-Cuba; đồng
thời luôn hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng./.
(TTXVN/Vietnam+)