Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (18/6), chứng khoán Mỹ biến động trái
chiều, sau khi dư âm của kết quả cuộc bầu cử ngày 17/6 tại Hy Lạp nhanh chóng
tiêu tan và giới đầu tư lại tiếp tục tập trung vào những trở ngại tiếp theo từ
cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng của châu Âu.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 25,35 điểm, tương đương
0,2%, xuống còn 12.741,82 điểm.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại chỉ tăng khiêm tốn 1,94 điểm (0,14%), lên
1.344,78 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng ghi thêm 22,53 điểm
(0,78%), lên 2.895,33 điểm, chủ yếu là nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu doanh
nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ, đáng chú ý là cổ phiếu của Apple tăng tới 2%
lên 585,78 USD/cổ phiếu, eBay tăng 4,5% lên 42,49 USD/cổ phiếu, Groupon tăng
10,8% lên 11,15 USD/cổ phiếu và Oracle tăng 5,3% lên 28,57 USD/cổ phiếu.
Nhiều người cho rằng kết quả cuộc bầu cử tại Athens vào cuối tuần trước với
phần thắng nghiêng về phe bảo thủ, vốn ủng hộ gói cứu trợ của Liên minh châu Âu
(EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sẽ giúp Phố Wall có được một phiên tăng điểm
đáng nhớ vào đầu tuần này.
Tuy nhiên, trái với dự đoán trên, chứng khoán Mỹ lại lên xuống bất nhất
trong phiên giao dịch 18/6, khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Italy và Tây Ban
Nha đồng loạt tăng cao, chứng tỏ châu Âu chưa thể kiểm soát được cuộc khủng
hoảng nợ.
Cụ thể, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha tăng lên trên
ngưỡng 7%, mức mà các quốc gia khác trong khu vực buộc phải tìm kiếm gói cứu trợ
tài chính.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ mới, phe vừa giành chiến thắng trong
cuộc bầu cử hôm 17/6, cũng vừa khẳng định rằng Hy Lạp sẽ tiếp tục nhận gói cứu
trợ quốc tế, song cho biết sẽ cần có một số thay đổi cần thiết trong những điều
khoản cho vay mà Athens đã cam kết trước đó.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng nước này sẽ không chấp
nhận bất kỳ sự thay đổi nào về cam kết cải cách của Hy Lạp.
Hòa theo xu hướng trên, trong phiên giao dịch 18/6, ở bên kia bờ Đại Tây
Dương, diễn biến tại các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không đồng nhất,
khi tâm lý của giới đầu tư bị đan xen giữa kết quả bầu cử tích cực tại Hy Lạp và
những lo ngại không dứt về tình trạng bế tắc của khủng hoảng nợ châu Âu.
Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng
0,22%, lên 5.491,09 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ
số DAX 30 cũng “nhích” nhẹ 0,3%, chốt ở mức 6.248,20 điểm.
Trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp lại hạ 0,69%, xuống 3.066,19 điểm; còn
chỉ số Ibex 35 và FTSE Mib của Tây Ban Nha và Italy cũng lần lượt hạ 2,96% và
2,85%.
Sang tới phiên giao dịch ngày 19/6, các sàn giao dịch chứng khoán châu Á
đồng loạt chuyển “sắc đỏ”, sau khi ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ vào hôm
trước đó.
Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 28,2 điểm
(0,32%), xuống còn 8.692,82 điểm.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong và Shanghai
Composite của Thượng Hải cũng lần lượt mất 52,24 điểm (0,27%) và 6,4 điểm
(0,28%), xuống 19.375,57 điểm và 2.309,65 điểm./.
Minh Trang (TTXVN)