Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 1/6. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 4/6, chứng khoán Mỹ biến động bất
nhất sau nhiều đợt trồi sụt thất thường, trong bối cảnh những bất ổn
kinh tế-chính trị tại châu Âu và các số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ vẫn
tiếp tục phủ bóng đen lên các thị trường toàn cầu.
Chốt
phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 17,11 điểm, tương đương
0,14%, xuống còn 12.101,46 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 dường
như không thay đổi, chỉ “nhích” 0,14 điểm (0,01%), xuống 1.278,18 điểm,
còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng nhẹ 12,53 điểm (0,46%),
đóng cửa ở mức 2.760,01 điểm.
Sự bế tắc của châu Âu trong việc
tìm ra lời giải cho bài toán nợ công vốn đã kéo dài hơn 2 năm qua của
Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cũng như việc thiếu những
hướng đi cụ thể nhằm cứu hệ thống ngân hàng yếu kém của Tây Ban Nha
thoát khỏi nguy cơ sụp đổ đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ khép lại
phiên giao dịch 4/6 ảm đạm.
Ngoài ra, khi giới đầu tư chưa hết thất vọng
với các báo cáo về việc làm và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ vừa được công
bố vào cuối tuần trước thì mới đây lại xuất hiện báo cáo cho hay số đơn
đặt hàng sản xuất của Mỹ trong tháng 4/2012 đã giảm 0,6%, đánh dấu tháng
giảm thứ ba trong vòng bốn tháng gần đây (trong khi giới phân tích lại
dự báo mức tăng 0,2%).
Thông tin này càng khiến thị trường chao đảo và
kéo chỉ số Dow Jones giảm điểm trong phiên thứ 4 liên tiếp.
Cũng trong phiên giao dịch 4/6, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị
trường chứng khoán châu Âu cũng tăng giảm không đồng nhất sau nhiều
phiên sụt giảm mạnh gần đây.
Kết thúc phiên này tại Paris, chỉ số CAC 40
của Pháp tăng nhẹ 0,14%, lên 2.954,19 điểm. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch
chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lại giảm 1,19%, chốt ở mức
5.978,23 điểm. Trong khi đó, thị trường chứng khoán London của Anh
đóng cửa nghỉ lễ.
Để củng cố niềm tin thị trường vào những biện
pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đưa
ra một số biện pháp đầy tham vọng, như việc thành lập một cơ quan quản
lý tài chính Eurozone, tăng thêm sức mạnh cho các cơ quan chung của liên
minh tiền tệ này.
Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy mới
đây cũng thừa nhận rằng nước này đang trải qua thời kỳ bất ổn, song
nhấn mạnh rằng đây vẫn chưa phải là “bên bờ vực thẳm,” đồng thời cam kết
Chính phủ sẽ kiên trì theo đuổi đường lối chính sách hiện nay.
Madrid
đang tỏ ý ủng hộ gói giải cứu trực tiếp của châu Âu dành cho hệ thống
ngân hàng nước này với sự hỗ trợ từ Ủy ban châu Âu (EC), tuy nhiên Berlin có vẻ lạnh nhạt đối với các biện pháp dành cho nền kinh tế lớn
thứ tư Eurozone này.
Sang tới phiên giao dịch ngày 5/6, các thị
trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt đảo chiều đi lên, trái ngược với
phiên giao dịch buồn tẻ ngày hôm trước. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei
225 của Nhật Bản tăng 35,39 điểm (0,43%), lên 8.331,02 điểm, sau khi hạ
tới 1,71% đêm trước, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua.
Tại Trung
Quốc, “sắc xanh” cũng trở lại trên hai sàn chứng khoán chủ chốt là
Thượng Hải và Hong Kong, khi chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần
lượt ghi thêm 12,4 điểm (0,54%) và 187,63 điểm (1,03%), lên 2.320,95 và
18.373,22 điểm./.
Minh Trang (TTXVN)