Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Chứng khoán châu Âu và Mỹ tiếp tục "đổ dốc" trong phiên 24/7, sau khi Cơ quan
xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's của Mỹ cuối ngày 23/7 đã hạ triển vọng kinh
tế của Đức, Hà Lan, Luxembourg từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".
Động thái này
được cho là đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng không có bất cứ nền kinh tế nào ở
châu Âu, ngay cả nền kinh tế lớn nhất "lục địa già" là Đức, có thể "miễn nhiễm"
với cuộc khủng hoảng nợ công đang hoành hành ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu
(Eurozone).
Moody's cho biết ba nước có mức xếp hạng tín nhiệm AAA nói trên đang phải đối
mặt với nguy cơ ngày càng rõ rệt của việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone và khả năng
phải cứu trợ Tây Ban Nha và Italy.
Phản ứng mạnh mẽ với thông tin này, các sàn chứng khoán lớn của châu Âu đều tiếp
tục mang sắc đỏ. Chốt phiên 24/7, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,63% xuống
5.629,09 điểm; chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,45% xuống 6.390,41 điểm và chỉ
số CAC 40 tại Pari giảm 0,87% xuống 3.074,68 điểm.
Thị trường chứng khoán Madrid còn giảm tới 3,58%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng
4/2003, trong khi chỉ số chủ chốt tại Sàn chứng khoán Milan cũng mất 2,7% giá
trị.
Trong một phản ứng tức thì, Bộ Tài chính Đức ra thông báo nhấn mạnh rằng đánh
giá của Moody's chỉ tập trung vào những nguy cơ ngắn hạn, mà không đề cập đến
triển vọng ổn định dài hạn, đồng thời khẳng định Đức sẽ tiếp tục thực hiện chức
năng "thành trì ổn định" trong Eurozone và Berlin cùng với các đối tác sẽ nỗ lực
hết sức để sớm vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.
Cùng với nỗi lo Eurozone, báo cáo ảm đạm về lĩnh vực chế tạo của Mỹ cùng với lợi
nhuận không mấy khả quan của các doanh nghiệp trong nước đã làm chứng khoán Phố
Wall sa sút mạnh. Chốt phiên 24/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones trải qua phiên
thứ ba liên tiếp giảm ba con số, với 104,14 điểm (0,82%) xuống 12.617,32 điểm.
Mở cửa phiên 25/7, các sàn chứng khoán chủ chốt của châu Á cũng đồng loạt đi
xuống do tác động của chứng khoán phương Tây đêm trước. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei
225 để mất tới 124,29 điểm xuống 8.363,80 điểm chỉ trong 30 phút đầu giao dịch.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5/6/2012, chỉ số này giảm xuống dưới 8.400 điểm.
Hai sàn chứng khoán của Trung Quốc cũng không tránh khỏi xu hướng chung ngay từ
lúc mở cửa. Theo đó, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 183,08 điểm xuống
18.720,12 điểm và chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tại Thượng
Hải cũng giảm 5,61 điểm xuống 2.140,98 điểm./.
Trang Nhung (TTXVN)