Tổ chức Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt
chủng (Cites) của Liên hợp quốc đã bác bỏ khả năng cho phép nối lại hoạt động
buôn bán ngà voi theo đề nghị của Zambia và Tanzania.
Hội nghị bất thường được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar từ
ngày 13 đến 23/3, Cites đã bác bỏ đề nghị của Tanzania và Zambia về việc bán tương ứng
80,5 và 21,7 tấn ngà voi sang các thị trường châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc,
Thái Lan.
Theo hai quốc gia châu Phi trên, hiện nay số lượng đàn voi hoang dã đang
phát triển quá nhanh tại châu Phi, đặc biệt là tại hai quốc gia châu Phi này.
Tanzania và Zambia muốn giảm số lượng đàn voi xuống mức có thể kiểm soát,
bảo vệ và duy trì loài động vật hoang dã này một cách hợp lý. Tuy nhiên, lý do
này đã bị các thành viên của Cites bác bỏ.
Các nước thành viên Cites nhất trí không cho phép nối lại việc buôn bán
ngà voi quốc tế, vì cho rằng quyết định cấm buôn bán, nhưng vẫn cho phép buôn
bán ngà voi tồn kho ở quy mô nhỏ áp dụng từ đầu năm 1989, đã làm dấy lên "phong
trào" buôn bán sản phẩm này vào năm 2005.
Theo các chuyên gia Cites, việc nối lại buôn bán ngà voi có thể lại làm
gia tăng tình trạng buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quý hiếm của các tổ
chức tội phạm, chủ yếu tập trung ở châu Á.
Việc cấm buôn bán ngà voi quốc tế chủ yếu nhằm bảo vệ đàn voi châu Phi
khỏi nạn săn bắn trộm để lấy ngà.
Trước đây, đàn voi tại châu Phi có lúc lên tới hàng triệu con, nhưng đến
nay số lượng loài động vật thông minh này đã giảm mạnh xuống còn từ 400.000 -
600.000 con và một nửa trong số này đang sinh sống tại các nước khu vực Trung
Phi như Tanzania, Zambia, Congo, Burundi, Sierra Leone.../.