Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Cơ bản khống chế các điểm cháy rừng ở Tây Bắc

10/03/2010 | 15:37:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Những ngày qua, nhờ sự nỗ lực to lớn của lực lượng kiểm lâm, lực lượng vũ trang và đồng bào địa phương, đến nay các đám cháy rừng xảy ra ở các tỉnh Tây Bắc về cơ bản đã được khống chế.

Cục Kiểm lâm nhận định trong số những tỉnh, thành phố có rừng bị cháy từ đầu năm 2010 thì tỉnh Lào Cai dẫn đầu, ước tính khoảng 700ha rừng đã bị xóa sổ, Lai Châu có hơn 300ha rừng bị cháy, Hà Giang cháy rụi gần 230ha rừng.

Riêng tỉnh Lai Châu còn hai điểm cháy rừng ở huyện Tân Uyên và Mường Tè.

Nguyên nhân chính yếu gây ra cháy rừng dữ dội và tràn lan ở khu vực Tây Bắc vừa qua là do thời tiết khô hanh kéo dài, nhiều ngày không mưa, gió lớn, cộng thêm yếu tố địa thế hiểm trở cũng là một trở ngại đối với công việc chữa cháy. Hơn nữa, thời điểm này là mùa phát nương, đốt rẫy của đồng bào.

Hiện tại 21 địa phương vẫn có các khu vực báo động đỏ về cháy rừng, 24 địa phương có các khu rừng báo động cấp 4 - cấp nguy hiểm.

Dó đó, cơ quan chức năng ở các địa phương nói trên, nhất là ở các tỉnh Tây Bắc cần phải nhanh chóng tiến hành thiết lập ngay các đường băng cản lửa, tiếp tục duy trì các tổ, đội phòng chống cháy rừng, tuyên truyền vận động đồng bào không đốt nương rẫy tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Tổng hợp nguồn tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, từ tháng 10/2009 đến nay, đã có 180 vụ cháy rừng ở 30 tỉnh từ Lào Cai đến Cà Mau, ước tính diện tích rừng bị cháy gần 2.000ha, vượt diện tích rừng trồng của cả năm 2009.

Các địa phương cháy rừng nhiều nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Yên Bái, Lai Châu.

Đến thời điểm hiện nay ghi nhận trên toàn quốc chỉ còn 17 điểm nghi cháy rừng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc./.

Văn Hào (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Đạt ngưỡng cực đại
Đêm về sáng 9/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét.
Hoảng loạn vì nước ô nhiễm
Chất phenol làm ô nhiễm dòng nước sông Dương Tử cũng như nước máy ở các thành phố xung quanh khiến dân chúng vô cùng lo ngại.
Chôn rác thải hạt nhân
Australia sẽ chôn rác thải hạt nhân sau khi chấp nhận bồi thường 10 triệu đôla Australia cho Lãnh thổ phía Bắc nơi chôn rác.
Tuyết dày gần 1 mét
Mưa tuyết xảy ra tại khoảng 22 khu vực, trong đó có thủ đô Algie, với độ dày khoảng 40-70cm, giao thông nhiều nơi hoàn toàn bị tê liệt.
Loài chim lạ ở Sơn La
Con chim lạ thuộc loài chim ăn thịt, có trọng lượng 7,5kg, sải cánh rộng 2,8 mét; cao 0,5 mét; thân chim dài 0,7 mét, giống loài kền kền.
Rò rỉ nước nhiễm xạ
Theo hãng tin AFP, khoảng 8,5 tấn nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ ra khỏi một lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Dấu hiệu cổ sóng thần
Khu vực ven biển Nghệ An tồn tại những bất thường về địa chất, đặc biệt là việc xuất hiện các bãi sò có chứa cồn điệp chứa vỏ sò ốc.
"sông máu" ở Texas
Người ta nghi ngờ một nhà máy sản xuất thịt hộp ở Texas đã xả máu ra thẳng môi trường mà không qua xử lý, khiến dòng sông đỏ lòm.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: