Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 8/3, Liên hợp quốc khẳng định thế giới sẽ không còn trẻ sơ sinh bị nhiễm
HIV và cũng sẽ không còn bệnh nhân chết vì sốt rét vào năm 2015 nếu các chương
trình y tế tiếp tục nhận được nguồn đầu tư như dự kiến.
Tổng Giám đốc Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), ông
Michel Sidibe cho biết các chương trình y tế toàn cầu chống HIV/AIDS cần đầu tư
từ 12-20 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013 để loại trừ lây nhiễm
virus HIV từ mẹ sang con vào năm cuối cùng của tiến trình thực hiện các mục tiêu
phát triển thiên niên kỷ.
Ông kêu gọi các chính phủ và các nhà tài trợ đảm bảo các nguồn đầu tư thích đáng
và cần thiết cho Quỹ toàn cầu chống HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét.
Tại Hội nghị Quỹ toàn cầu chống HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét, đang diễn ra ở
Geneva, Thụy Sỹ, để thảo luận chiến lược toàn diện chống ba căn bệnh này, Giám
đốc Quỹ, Michel Kazatchkine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn đầu tư đối
với công cuộc chống ba loại bệnh nói trên.
Quỹ này cho biết đã cung cấp thuốc điều trị chống HIV cho gần 800.000 bà mẹ mang
thai bị nhiễm HIV, chiếm 45% số bà mẹ mang thai cần được điều trị để chống lây
nhiễm HIV sang con. Để thuốc điều trị này đến được 100% số bà mẹ như vậy trên
toàn cầu, Quỹ rất cần nguồn đầu tư từ các chính phủ và các nhà tài trợ.
Theo số liệu của UNAIDS, loại thuốc điều trị hiệu quả đang sử dụng có thể giúp
loại trừ sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Năm 2009, trong khi 400.000 trẻ sơ
sinh ở châu Phi nhiễm HIV thì ở Pháp chỉ có bốn trẻ.
Hai năm trước, chỉ gần 50.000 bệnh nhân HIV/AIDS ở châu Phi nhận được thuốc điều
trị nhưng hiện nay, con số này là 3,5 triệu người.
Trên toàn cầu hiện có 7.400 người mới bị nhiễm HIV và hơn 5.000 người chết vì
HIV hàng ngày. Tỷ lệ người mới nhiễm HIV được điều trị mới đạt 2/5./.
(TTXVN/Vietnam+)