Ngày 22/7, Colombia đã triệu Đại sứ nước này tại Venezuela Maria
Luisa Chiappe về nước.
Colombia triệu đại sứ trong bối cảnh
căng thẳng ngoại giao giữa hai nước
láng giềng này lại gia tăng sau khi Bogota cho rằng một số thủ lĩnh của các nhóm
vũ trang gồm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội giải phóng
quốc gia (ELN) đang có mặt trên lãnh thổ Venezuela.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết đã triệu hồi Đại sứ
Maria Luisa Chiappe về nước để "đánh giá tình hình," trong khi chính phủ chuẩn
bị đưa vấn đề này lên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) có trụ sở tại
Washington, Mỹ trong ngày 22/7.
Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Caracas triệu đại sứ nước này
tại Bogota về nước sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia, Alvaro Uribe
khẳng định có bằng chứng cho thấy năm thủ lĩnh nhóm du kích FARC và nhóm ELN
đang ẩn náu trên lãnh thổ Venezuela.
Trước đó, ngày 16/7, Caracas đã triệu đại sứ nước này tại Bogota, ông
Gustavo Márquez, về nước để phản đối cáo buộc của Chính phủ Colombia.Venezuela
cho rằng những cáo buộc mà Colombia đưa ra là nhằm "phá hoại tiến trình bình
thường hóa quan hệ song phương," đồng thời gửi công hàm phản đối chính thức tới
Đại sứ Colombia tại Venezuela, Maria Luisa Chiappe.
Quan hệ ngoại giao giữa Colombia và Venezuela đã trở nên căng thẳng sau
khi Colombia cho phép Mỹ sử dụng bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình hồi
tháng 10 năm ngoái, một hành động bị Venezuela cùng nhiều nước trong khu vực cho
rằng có thể gây phương hại cho an ninh toàn bộ khu vực Nam Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)