Thủ tướng Australia Julia Gillard. (Nguồn: AFP)
Nỗ lực của Thủ tướng Australia Julia Gillard nhằm giữ cho Công đảng tiếp tục nắm
quyền thêm một nhiệm kỳ nữa đã có bước tiến quan trọng ngày 2/9 sau khi giành
được sự ủng hộ của Hạ nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Canberra, Hạ nghị sĩ Wilkie khẳng định
một chính phủ Công đảng thiểu số trong tương lai sẽ có lá phiếu ủng hộ của ông
trong các vấn đề ngân sách.
Ông sẽ không ủng hộ bất kỳ động thái bỏ phiếu bất tín nhiệm nào chống lại chính
phủ của Công đảng tương lai mà không có lý do xác đáng.
Ông Wilkie, đại diện cho khu vực Denison của bang Tasmania, đang đóng một vai
trò quan trọng trong việc cân bằng quyền lực tại Quốc hội Australia cùng với ba
nghị sĩ độc lập khác.
Giới phân tích nhận định sau khi
giành được sự ủng hộ của ông Adam Bandt, nghị
sĩ duy nhất của đảng Xanh tại Hạ viện, việc giành thêm sự ủng hộ của nghị sĩ độc
lập Wilkie đã giúp Công đảng kiểm soát được 74 ghế tại Hạ viện gồm 150 ghế.
Như vậy, Công đảng chỉ cần thêm sự ủng hộ của hai nghị sĩ độc lập nữa là chiếm đa số để có thể đứng
ra thành lập chính phủ mới, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị ở Australia kể
từ cuộc
bầu cử Quốc hội ngày 21/8 vừa qua.
Cùng ngày, ba nghị sĩ độc lập khác là Rob Oakeshott, Tony Windsor và Bob Katter
đã liên tục có các cuộc gặp tay đôi với đại diện của cả Công đảng và liên đảng
Tự do-Dân tộc tại Canberra để cân nhắc ủng hộ bên nào đứng ra thành lập chính
phủ thiểu số./.
(TTXVN/Vietnam+)