Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Điện thoại di động và nhiều ứng dụng khác của công nghệ di động đã làm thay đổi
chất lượng sản xuất nông nghiệp cũng như cuộc sống của người nghèo ở nông thôn.
Đó là khẳng định trong nghiên cứu công bố ngày 5/3 của Ngân hàng Thế giới (WB)
về công nghệ thông tin.
Đánh giá của Giám đốc WB về phát triển nông nghiệp và nông thôn Mark Cackler
cho biết công nghệ di động đã nối nông dân với mạng lưới tri thức và thể chế
phát triển nông nghiệp - nông thôn một cách kịp thời với chi phí thấp.
Qua đó, nông dân được tiếp cận kịp thời các thông tin về thị trường, giá cả,
thời tiết, đầu vào sản xuất, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất và chế biến nông
sản, dịch vụ nông nghiệp mới... Giám đốc Cackler khẳng định các hộ nông dân sản
xuất nhỏ, lực lượng quan trọng cung cấp lương thực toàn cầu, cần những thông tin
này để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn cũng như nâng cao chất
lượng cuộc sống của họ.
Thực tế, tại 39 nước của châu Phi, Đài phát thanh quốc tế nông nghiệp thông
qua 360 trạm phát thanh với 100 ngôn ngữ địa phương đã đưa các tri thức về cải
tiến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, dịch bệnh gia súc, gia cầm và con người cũng
như các tập quán quản lý đất đai tốt đến 200 triệu nông dân. Các ứng dụng của
công nghệ di động giúp nông dân tiếp cận các thị trường được số hóa, buôn bán
trực tiếp với các nhà xuất khẩu, nhờ đó tăng thu nhập do không phải qua các khâu
trung gian.
WB đã tích cực đầu tư hòa nhập công nghệ thông tin truyền thông vào đầu tư
phát triển nông nghiệp và nông thôn ở các nước nghèo, mở ra các cơ hội đầu tư và
tác động trực tiếp đến nông dân sản xuất nhỏ.
Các mạng e-Sourcebook và infoDev trực tuyến được WB đầu tư và phát triển đã
cung cấp các hướng dẫn về chính sách và công nghệ cho nông dân và các nhà hoạch
định chính sách ở các nước đang phát triển, với mục tiêu biến môi trường công
nghệ thông tin truyền thông (ICT) thành nhân tố thiết yếu phục vụ tăng sản xuất
nông nghiệp và phát triển nông thôn. ICT đã trở thành lĩnh vực “trăm hoa đua nở”
trong nông nghiệp với nhiều thành công ấn tượng trong nông nghiệp và nông thôn
các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
WB khẳng định hiểu biết và thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn cầu là nhân
tố quan trọng cải thiện chất lượng cuộc sống và phương thức sản xuất của các hộ
nông dân sản xuất nhỏ./.
(TTXVN)