Sản xuất gạch tuynen tại cụm công nghiệp Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Ngày 9/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam phối hợp
với các Tập đoàn Keller, Bernini và Burton GmbH đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và
Italy tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thiết bị công nghệ ứng dụng trong
ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung.”
Hội thảo đã nghe các chuyên gia quốc tế giới thiệu sản phẩm và những tính
năng ưu việt của các công nghệ, thiết bị mới trong sản xuất gạch ngói đất sét
nung, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, do các Tập đoàn Keller và Bernini cung
cấp.
Đó là các phương án hiệu quả cho việc thay thế tra than thủ công; giải pháp hiệu
quả kiểm soát nhiệt vùng nung; phần mềm điều khiển lò nung, lò sấy; công nghệ
ứng dụng cho ngành gạch ngói đất sét nung của Việt Nam; giải pháp ứng dụng công
nghệ để tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp gốm sứ...
Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây
dựng Việt Nam cho biết mỗi năm Việt Nam cần đến hơn 20 tỷ viên gạch đất sét nung
do nhu cầu xây dựng của người dân và tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.
Đó là một
khối lượng vật liệu xây dựng khổng lồ, làm tiêu hao hàng triệu m3 đất, hàng
triệu tấn than và hàng trăm ngàn lao động.
Nguồn nguyên liệu đất sét và nguồn than ngày càng khan hiếm, do đó việc
ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới để tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất,
chất lượng và hiệu quả thu hồi sản phẩm cũng như giảm thiểu nhân công, giảm
thiểu tác động đến môi trường là vấn đề lớn đặt ra cho ngành sản xuất gạch ngói
đất sét nung nói riêng và các ngành sản xuất công nghiệp khác nói chung ở Việt
Nam./.
Lê Bá Lư (TTXVN/Vietnam+)