Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón nhấn mạnh nhân dân Cuba hạnh phúc có
người anh em thân thiết là Việt Nam - đã đạt nhiều thành công trong công cuộc
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trên những chặng đường tiếp
theo.
Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ngày 6/9 (giờ địa phương), tại
Cung Cubanacan ở thủ đô Havana, Cuba, Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcón cho biết
mặc dù gặp nhiều khó khăn do bị bao vây cấm vận, thiên tai tàn phá, lại bị ảnh
hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu,
Cuba
vẫn tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội và đối ngoại.
50 năm trước, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại
giao với Cuba.
Giờ đây, Cuba đã có quan hệ ngoại giao và hợp tác với hầu hết các nước ở khu vực
Mỹ Latinh và Caribe.
Theo Chủ tịch Quốc hội Cuba, ông vui mừng nhận thấy quan hệ Cuba-Việt Nam không
ngừng được tăng cường và mở rộng. Những năm gần đây, hai nước đã ký kết nhiều
văn bản, thỏa thuận, tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa
hai nước.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi được
đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp, nhân dân Cuba kiên cường, được sống trong tình
đoàn kết anh em thân thiết, được chứng kiến những nỗ lực cố gắng của nhân dân
Cuba trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Từ lâu, nhân dân Việt Nam đã luôn ngưỡng mộ Cuba, lãnh tụ cách mạng Fidel Castro
- biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của niềm tin và tinh thần đấu
tranh bất khuất vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến thăm của đoàn đại biểu
cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà
nước, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, đoàn kết với Cuba và mong muốn thúc đẩy
quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Cuba.
Đây còn là dịp bày tỏ lòng biết ơn về tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ quý báu mà
Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày
nay. Cuba là tấm gương, là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân Việt Nam trong những
lúc khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chắc chắn nhân dân Cuba anh em sẽ
vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng đất nước Cuba ngày càng giàu đẹp.
Điều đó được minh chứng bằng nhiều thành tựu mà Cuba đã đạt được trong phát
triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò, vị thế đất nước ở khu vực và trên thế
giới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcón đều
khẳng định mong muốn và quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết hữu
nghị, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt
Nam-Cuba, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội, cả trên bình diện song phương
và đa phương, tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ cùng nhau trên các diễn đàn
quốc tế.
Hai bên cũng đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, về những định hướng xây
dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo; trao đổi sâu rộng về
nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trên tinh thần cởi mở, thẳng
thắn, tin cậy và chân thành.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Nhà
nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro.
Chủ tịch Raul Castro đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao
Quốc hội Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường và mở rộng hơn nữa
quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Raul cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã trao tặng Cuba 2.000
tấn gạo; đánh giá cao những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam; tin
tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch Raul Castro
lời thăm hỏi thân thiết nhất và lời mời Chủ tịch sớm trở lại thăm Việt Nam của
các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Khẳng định tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước,
Quốc hội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thông báo một số nét về tình hình Việt Nam
thời gian gần đây; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; những
định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hai bên khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố, tăng cường tình đoàn kết anh
em và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, tích cực triển khai những thỏa
thuận hợp tác đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các chương
trình, dự án hợp tác cụ thể và thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của
hai bên. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ cùng nhau trên
các diễn đàn đa phương.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội
Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti;
thăm bà Melba Hernandez - Anh hùng Moncada, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị
Cuba-Việt Nam tại nhà riêng.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng món quà 2.000 tấn
gạo tới nhân dân Cuba anh em.
Trưa cùng ngày (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón đã chiêu
đãi trọng thể chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.