Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Cuba và Mỹ đàm phán vòng hai về vấn đề di cư

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Ngày 19/2, vòng đàm phán thứ hai về di cư giữa Cuba và Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Havana với sự tham dự của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Craig Kelly và Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Dagoberto Rodriguez.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba, vòng đàm phán diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên đã đánh giá việc thực hiện thỏa thuận di cư hiện có giữa hai nước, đồng thời thảo luận nội dung dự thảo thỏa thuận mới, như phía Cuba đề xuất trong vòng đàm phán thứ nhất diễn ra tháng 7/2009, nhằm đảm bảo các hoạt động di cư hợp pháp, an toàn và có trật tự giữa hai nước, đồng thời hợp tác hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống vận chuyển người trái phép.

Thứ trưởng Ngoại giao Rodriguez khẳng định Cuba thực hiện triệt để những cam kết trong thỏa thuận di cư với Mỹ, đồng thời bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ khuyến khích các công dân Cuba vượt biên trái phép.

Theo chính sách trên, bất cứ người Cuba nào vượt biên sang Mỹ và đặt chân lên lãnh thổ Mỹ sẽ được nhập quốc tịch Mỹ trong vòng một năm, tuy nhiên người nào chưa đặt chân lên lãnh thổ Mỹ mà còn ở ngoài khơi sẽ bị gửi trả lại Cuba.

Ông Rodriguez cho rằng việc di cư có trật tự, an toàn và hợp pháp, như thỏa thuận di cư giữa hai nước đề ra, sẽ không thể được thực hiện nếu chính sách trên của Mỹ, hay còn gọi là Luật Điều chỉnh Cuba, vẫn có hiệu lực. Cuba sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Mỹ trong tương lai về vấn đề di cư.

Tháng 9/1994 và tháng 5/1995, Mỹ và Cuba đã ký các thỏa thuận về di cư nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Cuba sang Mỹ, theo đó Washington sẽ dành 20.000 thị thực cho người Cuba sang Mỹ một cách hợp pháp. Tuy nhiên, Cuba tố cáo Mỹ đã không thực hiện đúng cam kết này mà ngược lại còn khuyến khích việc nhập cư trái phép theo Luật Điều chỉnh Cuba, gây ra những cái chết thảm thương cho hàng trăm người dân nước này khi di cư bất hợp pháp.

Hai bên đã nối lại vòng đàm phán về di cư lần thứ nhất vào tháng 7/2009 tại Mỹ sau 6 năm ngừng trệ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Vòng đàm phán lần này dự kiến được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái, song đã bị hoãn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tàu ngầm hạt nhân "xịn"
Hải quân Nga sẽ được trang bị 10 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, 10 tàu lớp Graney và 20 tàu ngầm chạy điện-diesel khác.
Phát quân lương cho dân
Báo chí Nhật đưa tin tân lãnh đạo Kim Jong-Un ra lệnh trích một phần gạo của lực lượng vũ trang để phát cho người dân nước này.
Mua hơn 1.250 tên lửa
Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Lầu Năm Góc về hợp đồng mua hơn 1.250 tên lửa và bom trị giá 447 triệu USD.
Bỏ trừng phạt Myanmar
Mỹ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Myanmar, động thái thể hiện sự công nhận chuyển biến tích cực tiến tới cải cách chính trị tại đây.
Mở rộng kho hạt nhân
Thứ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố nước này có thể phải mở rộng kho hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa toàn cầu đang nổi lên.
Tăng cường quốc phòng
Tehran đã khánh thành dây chuyền sản xuất hệ thống định vị bằng lade cho pháo, các hệ thống định vị cho tên lửa chống tăng.
Nga chỉ trích phương Tây
Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 6/2 đã chỉ trích phương Tây phản ứng "quá khích" về việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria.
Vắt kiệt tài chính Syria
Ngoại trưởng Mỹ cam kết tăng các lệnh trừng phạt hiện hành đối với chế độ Syria và tìm cách gia tăng thêm các lệnh trừng phạt hơn nữa.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: