Cướp biển Somalia. (Nguồn: Internet)
Theo báo London Times, Tổng thống chuyển tiếp của Somalia, Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed cho biết cướp biển Somalia có thể được ân xá nếu họ thả các con tin
và trả lại những tàu bị bắt.
Trong tuyên bố ngày 3/8, người đứng đầu chính quyền Somalia - sẽ hết hạn cầm
quyền vào tháng tới, nói ông sẵn sàng ân xá cho khoảng 2.000 cướp biển đang hoạt
động ở vùng bờ biển đầy bất trắc của nước này.
Sau một chiến dịch tranh cử ở Balad, cách Mogadishu 40km về phía bắc, ông Sheikh
Sharif Sheikh Ahmed cho biết: “Những ai phục thiện sẽ được tha thứ. Chính phủ
muốn nói rõ rằng các cánh cửa đã mở nếu họ muốn bước vào."
Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố tháng này cho biết chính quyền hiện tại
của ông Sharif tham nhũng hết sức nghiêm trọng và kêu gọi Hội đồng Bảo an ra
lệnh trừng phạt.
Báo cáo cáo buộc ông Sharif đã cấp hộ chiếu ngoại giao cho kẻ cầm đầu các băng
cướp biển Mohamed Abide Hassan để đổi lấy việc hắn giảm bớt hoạt động.
Sharif khẳng định các cáo buộc này “hoàn toàn sai trái” và nói sẽ không lo ngại
về khả năng bị Liên hợp quốc cấm vận.
Liên hợp quốc ước tính các tay cướp biển đang giữ 245 con tin, trong khi lực
lượng chống cướp biển Liên minh châu Âu cho biết ít nhất bảy tàu bị bắt cóc vẫn
còn trong tay bọn cướp biển.
Thủ tướng Abdiweli Mohamed Ali từng thề rằng những tên cướp biển sẽ “không thoát
tội giết người," nhưng hiện giờ chính quyền có vẻ đang chuẩn bị nhượng bộ.
Tổng thống Sharif nói: “Triết lý của tôi là bạn không bao giờ có thể đạt đến hòa
bình thông qua bạo lực. Không phải là bỏ qua cho bọn cướp biển, nhưng nếu bỏ vũ
khí và muốn xin sự tha thứ, thì chúng tôi sẽ chấp nhận"./.
Trần Trọng (Vietnam+)