Đã có phố đi bộ và chợ đêm tại bến Ninh Kiều
10/01/2010 | 21:22:00
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Tối 10/1, khu phố đi bộ, ẩm thực và chợ đêm tại bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động, thu hút khoảng 4.000 người dân, khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Địa Cầu làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Khu phố đi bộ, ẩm thực sẽ kéo dài khoảng 200m từ Khách sạn Quốc tế đến ngã ba Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần và kết thúc tại khu vực Nhà Lồng Chợ Cổ (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Khu chợ đêm gồm các khu vực ẩm thực, khu vực chợ đêm và khu vực bán hàng lưu niệm...

Theo đó, khu ẩm thực nằm ở bến Ninh Kiều gồm 9 quán ăn, nhà hàng và quán càphê lớn, khu vực chợ đêm, phố đi bộ bắt đầu từ đường Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần kéo dài đến ngã ba Lê Thánh Tông.

Khu chợ đêm này hoạt động từ 16 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau.

Dự kiến, khu chợ đêm tại bến Ninh Kiều hằng năm sẽ thu hút lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan tại thành phố Cần Thơ sẽ tăng lên khoảng 20%.

Bên cạnh đó, khu chợ đêm tại bến Ninh Kiều còn góp phần giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân và đặc biệt là tạo cảnh quan sôi động mang nét đặc thù văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long cho thành phố đô thị loại 1.

Ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết, việc xây dựng và đưa vào sử dụng khu chợ đêm tại bến Ninh Kiều sẽ tạo cho thành phố Cần Thơ thêm một điểm du lịch an toàn thân thiện và là nơi thu hút du khách đến tham quan mua sắm và thưởng thức văn hóa ẩm thực của vùng đất Nam Bộ.

Khu phố đi bộ và ẩm thực phát triển sẽ là động lực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung./.

Thanh Sang (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Không mở tour sòng bạc
Tổng cục Du lịch khuyến cáo doanh nghiệp lữ hành quốc tế không tổ chức các tour vào sòng bạc cho khách du lịch Việt ra nước ngoài.
Tết đắp nọi người Tày
Theo truyền thống, người Tày thường đi chơi hết tháng Giêng, sau đó quay lại nhà mình “ăn Tết lại” để kết thúc tháng ăn Tết.
Gay cấn chọi trâu Hải Lựu
Hàng năm vào ngày 16-17/1 Âm lịch, tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc lại từng bừng diễn ra lễ hội chọi trâu truyền thống.
Rước "ông" đi... thịt
Người La Phù chăm "ông lợn" của mình rất đặc biệt và khi họ đem "ông" đi thịt để rước ra đình làng làm lễ cũng độc đáo không kém.
Hành hương về đất Phật
Tới động Hương Tích, du khách có thể ngắm cảnh hùng vĩ của một Nam Thiên đệ nhất động, có thể cầu khấn Phật ban phước cho.
Dấu ấn phố cổ Hà Nội
Con phố mang nhiều đặc trưng của Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng cho khách du lịch và những ai quan tâm đến phố cổ chính là phố Mã Mây.
Giáo đường trong đá
Thành phố Lalibela có những giáo đường được xây dựng từ tảng đá nguyên khối, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Mười hòn đảo bí ẩn
Đảo ma đầy bí ẩn, đảo "thẩm mỹ viện", đảo chim cánh cụt, đảo biết đi du lịch... là những địa điểm thú vị trên thế giới.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo