Các nhà khoa học Mỹ xác định phản vật chất đã tồn tại ở giai đoạn sớm nhất của vũ trụ. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven, New York thuộc Bộ Năng
lượng Mỹ đã tạo ra loại vật chất kỳ lạ chưa từng thấy trên thế giới bằng việc
cho các nguyên tử vàng tích điện va chạm nhau với tốc độ siêu cao trong máy gia
tốc hạt.
Trong số các hạt được tạo ra từ va chạm với tốc độ siêu cao này, có loại
hạt kỳ lạ được gọi là phản siêu hạt nhân nguyên tử triti. Hạt kỳ lạ này không
chỉ được coi là phản vật chất mà còn là dạng vật chất đặc biệt.
Hạt nhân nguyên
tử của chúng không chỉ chứa các proton và notron như nguyên tử bình thường mà
còn chứa các phần tử lambda kỳ lạ có quỹ đạo quay quanh các proton và notron.
Các nhà khoa học Mỹ xác định phản vật chất đã tồn tại ở giai đoạn sớm nhất
của vũ trụ, ngay sau vụ nổ Bigbang hình thành vũ trụ.
Phản vật giống như hình ảnh trong gương của vật chất. Mỗi phần tử đều có
đối vật và khi cho chúng tiếp xúc với nhau, chúng sẽ tự hủy diệt nhau. Mặc dù
không tồn tại trên Trái Đất nhưng phản vật chất ẩn trong các nơi rất đậm đặc và
rất nóng trong vũ trụ như trong trung tâm các ngôi sao. Chúng cũng có thể đã tồn
tại khi vũ trụ còn rất trẻ và tích đầy năng lượng.
Đây là lần đầu tiên phản vật chất được tạo ra trong phòng thí nghiệm.
Chúng tự biến mất trong vòng chưa đầy 1 phần tỷ giây, không đủ thời gian để có
thể va đập với các vật chất bình thường khác. Tuy nhiên, đồng hồ hạt nhân đã ghi
nhận các phần tử lambda đã quay nhiều lần quanh các proton và notron./.
(TTXVN/Vietnam+)