Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc khóa họp 67. (Nguồn: gatewayhouse.in)
Ngày 18/9, tại trụ sở chính ở thành phố New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc
khóa 67 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các đại diện đến từ 193 quốc
gia thành viên và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.
Đại sứ Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Phái đoàn đại diện thường
trực của Việt Nam tại tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này, đã tham dự lễ khai
mạc.
Phát biểu tại buổi lễ long trọng này, ông Vuk Jeremic, nguyên Ngoại trưởng Cộng
hòa Serbia, Chủ tịch khóa họp 67 của Đại hội đồng Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng
khóa họp sẽ có những đóng góp to lớn và quan trọng vào việc củng cố hòa bình và
an ninh trên toàn thế giới.
Ông kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc trong thời gian một năm của khóa
họp sẽ tập trung thảo luận để tìm biện pháp giải quyết mọi cuộc tranh chấp và
xung đột trên phạm vi toàn cầu bằng biện pháp hòa bình.
Trên cơ sở xác định mục tiêu trên, ông Jeremic cho biết trong tổng số 170 đề mục
đã được thông qua trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng khóa 67, những vấn
đề liên quan tới hòa bình và an ninh toàn cầu sẽ là chủ đề bao trùm, vì đây là
cơ sở để bảo đảm sự ổn định chung, là điều kiện tối cần thiết để thúc đẩy phát
triển kinh tế thế giới và những tiến bộ xã hội phục vụ con người.
Ngoài ra, các vấn đề quan trọng khác như giải trừ quân bị; đấu tranh bảo vệ
quyền của phụ nữ, trẻ em, người tàn tật và con người nói chung; đấu tranh chống
khủng bố, chống tội phạm; bảo vệ môi trường, và những vấn đề liên quan tới phát
triển kinh tế, xã hội cũng sẽ được Đại hội đồng khóa 67 tập trung thảo luận và
thông qua các nghị quyết tương ứng.
Ông Jeremic cam kết sẽ tìm mọi biện pháp để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát
triển bền vững nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho biết sẽ sớm tổ chức một hội
nghị cấp cao của Liên hợp quốc về chủ đề này.
Đại hội đồng là một trong 6 cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc, gồm đại
diện của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Mỗi khóa họp của Đại hội
đồng kéo dài trong một năm, nơi các nước thành viên bày tỏ quan điểm và thảo
luận sâu rộng mọi vấn đề trong sinh hoạt quốc tế, từ duy trì hòa bình, an ninh,
và phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu đến các vấn đề về tổ chức, hành chính và
ngân sách của Liên hợp quốc.
Trong mỗi khóa họp, Đại hội đồng cũng sẽ thông qua hàng chục nghị quyết, nhưng
chỉ các nghị quyết về tổ chức, hành chính và ngân sách cho mọi hoạt động của
Liên hợp quốc là mang tính pháp lý bắt buộc./.
(TTXVN)