Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Đại hội toàn quốc tôn giáo Baha'i tại Cần Thơ

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Sáng 2/5, gần 300 tín đồ cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam trong cả nước đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tôn giáo Baha'i Việt Nam lần thứ 3 diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Đại hội lần này đã bầu ra chín thành viên trong Hội đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2011 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo," đem lại lợi ích cho Tổ quốc và đồng đạo, làm tốt công tác vận động đồng đạo giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết với các tôn giáo khác.

Phát biểu tại đại hội, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - Ban tôn giáo Chính phủ Đặng Tài Tính nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo của người dân nhưng phải tuân thủ theo đúng luật pháp Việt Nam.

Hiến chương Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam khẳng định tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo của mình là “hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc tôn giáo vì sự phát triển kinh tế đất nước…”, đây chính là định hướng quan trọng giúp tín đồ và các tổ chức cơ sở đạo hoạt động đúng theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo Baha'i và pháp luật Việt Nam.

Tại đại hội, đại diện Ban cố vấn châu lục tại châu Á đã đánh giá cao sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính phủ, Nhà nước Việt Nam để cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam thực hiện các sinh hoạt của mình.

Ông Nguyễn Thức, trưởng Ban đại diện lâm thời Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam, cho biết từ khi Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân, toàn thể cộng đồng đã bước vào một giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành quả nổi bật trên quy mô lớn trong hành đạo, giảng dạy giáo lý, tổ chức thánh lễ, thiết lập trụ sở làm việc và hội họp.

Tại hầu hết các địa phương trên cả nước, nơi nào có tín hữu Baha’i sinh sống, hành đạo đều có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền ở mọi cấp được thiết lập, giúp cho các hoạt động đức tin của Cộng đồng tôn giáo Baha’i sinh động hơn, phù hợp với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Đạo Baha’i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954. Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam hiện có gần 7.000 tín đồ, hoạt động đức tin tại 43 tỉnh, thành, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh, thành phố từ miền Trung trở vào.

Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy đăng ký hoạt động tôn giáo vào ngày 28/2/2007.

Sau gần một năm hoạt động, tháng 7/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam.

Tính đến nay, Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam đã có gần 80 ban đại diện lâm thời tại các cộng đồng cơ sở./.

Thanh Sang (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Giao lưu với doanh nhân
Sáng 24/5, chàng trai khuyết tật giàu nghị lực nổi tiếng Nick Vujicic đã có cuộc giao lưu với cộng đồng doanh nhân khu vực phía Bắc.
Hà Nội "dẹp loạn" taxi
Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường quản lý, chấn chỉnh hiện tượng taxi "chặt chém" trên địa bàn Thủ đô.
Giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường công lập của Hà Nội năm học 2013-2014 sẽ giảm 1400 học sinh so với năm học 2012-2013.
Cõng "chữ" lên Tủa Chùa
Sự học để đeo bám cái chữ với học sinh các dân tộc ở xã xa xôi Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vẫn còn muôn vàn khó khăn.
Chung xoa dịu nỗi đau
Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN vừa ký kết đẩy mạnh thêm hợp tác để cùng góp xoa dịu nỗi đau da cam.
Xử lý taxi "chặt chém"
Lực lượng chức năng đã có rất nhiều cuộc thanh kiểm tra nhưng dường như vẫn chưa thể "thanh lọc" hết các hãng taxi vi phạm.
"Tiếp lửa" cho Trường Sa
Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã "tiếp lửa" cho chiến sỹ tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Vẫn còn nằm trên giấy
Bảy năm qua, dự án khu tái định cư và khu biệt thự nhà vườn ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn "treo."

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: