Những người biểu tình bị thương. (Ảnh: Reuters)
Theo AFP, các cuộc
đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình tại Quảng trường
Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 20/11 đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng,
trong đó có bốn người bị bắn chết bằng đạn thật và 192 người khác bị thương,
nâng tổng số người thương vong trong hai ngày qua lên khoảng 1.000 người.
Trong đêm 20/11, các vụ đụng độ đã tiếp tục diễn ra tại các con phố dẫn tới
Bộ Nội vụ, gần Quảng trường Tahir. Những người biểu tình đã ném đá và bom xăng
vào cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát đáp trả bằng việc bắn đạn cao su.
Những người biểu tình giương cao biểu ngữ: "Chúng tôi sẽ không rút lui. Nhân
dân muốn Nguyên soái Hussein Tantaoui ra đi." Các nguồn tin an ninh cho biết
biểu tình cũng đã diễn ra tại các thành phố Ismaislia, Alexandria, Suez, Qena và
Assiout. Khoảng 55 người đã bị bắt chỉ trong ngày 20/11.
Trong diễn biến cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã lên án tình trạng đổ máu
ở Ai Cập. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà
Catherine Ashton nói: "Tôi hết sức quan ngại về các vụ bạo động và đụng độ bạo
lực đang diễn ra ở Ai Cập, đặc biệt tại Quảng trường Tahrir cuối tuần qua. Tôi
kêu gọi bình tình và kiềm chế, đồng thời lên án việc sử dụng vũ lực bằng những
ngôn từ mạnh mẽ nhất." Bà Ashton nhấn mạnh luật pháp và trật tự cần phải được
tôn trọng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay cùng ngày cho rằng các
vụ bạo động này rất đáng lo ngại. Bộ Ngoại giao Anh cũng đã lên án các hành vi
bạo lực, còn Italy và Đức đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng trên
và kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức những hành động bạo lực./.
(Vietnam+)