Ảnh minh họa. (Nguồn: dvt.vn).
Trong phiên giao dịch ngày 16/8 tại thị trường Mỹ, giá đường thô kỳ hạn đóng
cửa ở mức đáy của 2 tháng qua.
Đây cũng là phiên rớt giá thứ 13 liên tiếp của
mặt hàng này. Trong khi đó, giá cà phê chè (arabica) chốt phiên ở mức thấp nhất
trong 8 tuần.
Theo các chuyên gia phân tích, cả hai thị trường đường và cà phê
đang bị sức ép lớn từ phía nguồn cung dồi dào. Cùng chung xu hướng với đường và
cà phê, giá ca cao kỳ hạn cũng giảm.
Cụ thể, giá đường thô giao tháng 10/2012 giảm 0,14 xu (0,7%) xuống 20,15 xu/lb
(1 lb = 0,454 kg), mức thấp nhất kể từ phiên 14/6.
Tình hình thời tiết thuận hơn
tại Brazil và Ấn Độ (hai nhà sản xuất đường hàng đầu thế giới), cùng với việc
các nhà giao dịch tại Trung Quốc (nước tiêu thụ đường lớn thứ hai thế giới) đẩy
mạnh hoạt động bán lại, là hai nhân tố gây sức ép với thị trường.
Trong khi đó, giá cà phê chè giao tháng 12/2012 giảm 3,15 xu (1,9%) xuống 1,618
USD/lb, mức thấp nhất kể từ phiên 22/6. Giá cà phê kỳ hạn đã đi xuống liên tục
trong 8 phiên trở lại đây, trong bối cảnh vụ thu hoạch tại Brazil sắp kết thúc,
đồng nghĩa với việc một nguồn cung lớn chuẩn bị ồ ạt đổ ra thị trường.
Theo
thống kê của Hiệp hội cà phê nhân Mỹ, dự trữ cà phê nhân của nước này tính đến
cuối tháng 7/2012 đã tăng hơn 400.000 bao lên gần 5,188 triệu bao.
Còn giá ca cao tại hợp đồng giao tháng 12/2012 giảm 36 USD (1,5%) xuống 2.400
USD/tấn. Thị trường ca cao dường như không "đoái hoài" đến tình trạng bạo động
đang leo thang tại Cote D'Ivoire, nước trồng ca cao chủ chốt của thế giới./.
Hương Giang (TTXVN)