Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 13/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC)
Jose Manuel Barroso đã yêu cầu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải
nhất trí về một ngân sách chung lớn, một liên minh ngân hàng trong tương lai và
cuối cùng là một liên minh chính trị.
Theo trang tin Euobsever, ông Barroso, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman
Van Rompuy, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi và người
đứng đầu nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)
Jean-Claude Juncker đang soạn thảo một báo cáo chung về cách thức chấm dứt cuộc
khủng hoảng để đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của EU, dự định được tổ chức vào
các ngày 28-29/6.
Các quan chức EU cho rằng văn bản này sẽ là một tuyên ngôn
chính trị chứ không phải là một đề nghị mang tính pháp lý.
Ông Barroso nói: “Tôi sẽ đề nghị Hội đồng châu Âu đưa ra những cam kết cụ
thể hướng tới một liên minh kinh tế và tiền tệ phát triển thực sự và một tiến
trình gồm các bước tiến tới mục tiêu đó”.
Ông cho rằng ngay từ bây giờ các nước
phải nhất trí về việc EU chi tiêu hào phóng hơn trong giai đoạn 2013-2020.
Ông
lưu ý rằng 97% khoản đầu tư công vào Hunggary và hơn 50% vào Ba Lan là từ các
ngân quỹ của EU. Ông đặt câu hỏi: “Tình hình ở những nước này sẽ như thế nào nếu
không có sự đóng góp cho ngân sách của châu Âu”.
Ông cũng yêu cầu các chính phủ
“điều chỉnh” nguyên tắc của Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) để tạo điều kiện thuận
lợi hơn cho việc giúp các ngân hàng gặp khó khăn, soạn thảo các luật lệ về giám
sát ngân hàng.
Bước tiếp theo sẽ là thiết lập một “liên minh ngân hàng”, điều
“có thể đòi hỏi sự thay đổi hiệp ước EU”. Động thái này sẽ dẫn đến việc EU có
quyền giám sát các ngân hàng, thành lập một quỹ đảm bảo tiền gửi chung và một
ngân quỹ mới chuyên dành để cứu trợ các ngân hàng lớn gặp khó khăn.
Bước cuối cùng trong kế hoạch của ông Barroso là thiết lập liên minh tài
chính và chính trị, sẽ dẫn đến việc các nước EU phát hành trái phiếu chung, có
chính sách thuế phối hợp và kế hoạch chi tiêu quốc gia liên kết trong mọi lĩnh
vực từ y tế tới phúc lợi xã hội.
Ông lưu ý rằng các nước không sử dụng đồng tiền
chung euro có thể muốn ở ngoài liên minh này. Nhưng ông nói thêm: “Quan hệ kinh
tế của chúng ta liên kết tất cả lại: cả các thành viên khu vực euro và các thành
viên không dùng đồng euro, tương lai của chúng ta được gắn với nhau."
Trong khi đó, các nghị sĩ hàng đầu tại Nghị viện châu Âu cho rằng mọi kế
hoạch cần được đẩy nhanh hơn. Guy Verhofstadt, nghị sĩ phái tự do của Bỉ, cho
rằng báo cáo của hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới phải là một đề nghị mang tính
pháp lý về việc thành lập một “liên minh” và các kế hoạch ngân sách của ủy ban
cần kêu gọi “các nguồn lực riêng”của Brussels.
Nghị sĩ phái trung hữu của Pháp
Joseph Daul cho rằng để tăng cường sự dân chủ, Chủ tịch nghị viện của EU nên
tham dự các hội nghị thượng đỉnh của EU thay vì việc rời khỏi phòng họp ngay sau
khi đọc một bài phát biểu.
Nghị sĩ phái trung tả của Áo Johannes Swoboda tỏ ý
phản đối kế hoạch từng bước một giải quyết khủng hoảng của Thủ tướng Đức Angela
Merkel.
Còn nghị sĩ Anh Nigel Farrage, từng làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư,
cho rằng con tàu Titanic của khu vực euro đã “va phải tảng băng”.
Về phần mình, ngày 13/6, Phó thống đốc ngân hàng trung ương Đức
(Bundesbank) Sabine Lautenschlaeger đã nói với tờ Thời báo tài chính Đức rằng
liên minh ngân hàng là điều không tưởng nếu đồng thời không có liên minh tài
chính/chính trị./.
Thái Vân (TTXVN)