Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngay sau khi Chính phủ Tây Ban Nha công bố gói biện pháp khắc khổ mới ngày
11/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh động thái này, coi đây là một bước đi
quan trọng trong nỗ lực của Madrid nhằm đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt ngân
sách.
Phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn Ủy ban các vấn
đề kinh tế của EC Simon O'Connor đã đán giá cao các biện pháp tài chính mới của
Chính phủ Tây Ban Nha. Ông đồng thời nhấn mạnh EC mong nhận được bản chi tiết
gói biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 65 tỷ euro (tương đương 80 tỷ USD) mà
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa công bố nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ.
Gói biện pháp khắc khổ trên của chính quyền Madrid bao gồm các kế hoạch
cắt giảm chi tiêu và nhiều biện pháp khác, trong đó đáng chú ý là việc tăng thuế
giá trị gia tăng (VAT), giúp mang lại 65 tỷ euro từ nay đến cuối năm 2014 với
mục tiêu cuối cùng là giảm thâm hụt ngân sách nhà nước hàng năm. Theo đó, mục
tiêu giảm thâm hụt mà Tây Ban Nha hướng đến sẽ giảm dần từ 6,3% trong năm 2012
xuống còn 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2014, dưới mức trần 3% theo quy
định của EU.
Gói tiết kiệm trên được công bố một ngày sau khi các bộ trưởng tài chính
Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Hội nghị bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng
tiền chung châu Âu (Eurozone) và nhất trí dành cho Tây Ban Nha 30 tỷ euro đầu
tiên trong gói cứu trợ 100 tỷ euro mà Madrid xin cứu trợ từ các đối tác khu vực
để vực dậy ngành ngân hàng đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, c ảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ
5 thợ mỏ tham gia cuộc biểu tình bên ngoài toà nhà Bộ Công nghiệp ở thủ đô
Madrid để phản đối việc chính phủ nước này quyết định cắt giảm 63% trợ cấp cho
ngành công nghiệp khai thác than cũng như thắt chặt một loạt các chương trình xã
hội dành cho công nhân ngành này.
Những người bị bắt giữ do đã ném pháo, đá vào cảnh sát cũng như có hành vi
chống lại những người thi hành công vụ. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng súng bắn
đạn cao su để trấn áp những hành động quá khích của người biểu tình. Ước tính
khoảng hơn 25.000 người tham gia cuộc biểu tình này. Anh ninh xung quanh toà
nhà Bộ Công nghiệp và trụ sở Đảng Nhân dân cầm quyền được tăng cường lên mức tối
đa./.
(TTXVN)