Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

EU sẽ họp khẩn về căng thẳng Belarus-Thụy Điển

08/08/2012 | 21:08:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Theo hãng AFP, các đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) sẽ họp khẩn về căng thẳng giữa Belarus và Thụy Điển sau khi Minsk trục xuất tất cả nhà ngoại giao Thụy Điển trong động thái mà Stockholm cho là để trả đũa lập trường ủng hộ nhân quyền của Thụy Điển.

Một nguồn tin từ EU nói "sẽ có một cuộc họp khẩn giữa các đại sứ EU vào ngày 10/8 để quyết định về các biện pháp phù hợp", đồng thời cho biết cuộc họp sẽ diễn ra tại Brussels.

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao EU phụ trách đối ngoại Catherine Ashton đã xác nhận thông tin trên, song không cho biết chi tiết.

Bà Ashton trước đó cảnh báo Belarus rằng EU có thể có những biện pháp thích đáng để đáp trả việc Minsk trục xuất Đại sứ Thụy Điển Stefan Eriksson khi nói vị đại sứ này đã tìm cách phá hoại mối quan hệ với Belarus

Trong khi đó, một thông báo của Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt ngày 8/8 trên mạng xã hội Twitter cho biết tất cả nhà ngoại giao Thụy Điển ở Belarus đang rời khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển cùng ngày cũng xác nhận Đại sứ quán Belarus tại Stockholm đã đóng cửa do một bất đồng ngoại giao giữa hai nước.

Trong một tuyên bố trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã chọn cách làm trầm trọng mối quan hệ giữa hai nước, đưa ra quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao cấp cao khỏi Đại sứ quán Belarus và không cho một đại sứ mới của Belarus tới Thụy Điển".

Kênh truyền hình SVT của Thụy Điển đưa tin Stockholm cũng sẽ được yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán ở Minsk trong tương lai gần.

Viết trên trang Twitter, Ngoại trưởng Bildt nói rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko "đã đuổi tất cả nhà ngoại giao Thụy Điển ra khỏi Belarus. Nỗi sợ hãi của ông ta về nhân quyền đã ở một mức độ mới".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Anders Joerle cho biết: "Họ (Belarus) nói họ sẽ đóng cửa Đại sứ quán ở Stockholm, và chúng tôi phải đưa tất cả nhân viên ngoại giao về nước".

Hồi tuần trước, ông Bildt thông báo Đại sứ Thụy Điển Stefan Eriksson, người nhậm chức năm 2008, bị trục xuất khỏi Belarus do đã gặp phe đối lập ở nước này.

Ngay lập tức, Thụy Điển trả đũa bằng tuyên bố không hoan nghênh đại sứ mới của Belarus, đồng thời ngừng cấp quyền cư trú cho hai nhà ngoại giao Belarus và yêu cầu hai người này rời khỏi Thụy Điển./.

(Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Điều kiện "bình thường hóa"
Triều Tiên tuyên bố nếu thực sự muốn bình thường hóa hoạt động tại Kaesong, Seoul phải chấm dứt ngay các tuyên bố thù địch.
Thái-Lào đạt thỏa thuận
Hai bên thống nhất hợp tác xuyên biên giới, cải cách vấn đề về thủ tục hành chính và tiến tới thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
Quyết bác bỏ đàm phán
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã cương quyết bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc 3 cảnh sát và 4 binh sĩ nước này tại Bán đảo Sinai.
Thủ tướng TQ thăm Ấn Độ
Ngày 19/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ diễn ra 3 ngày.
HRW công bố chứng cứ
HRW đã tìm thấy chứng cứ về hành vi cho thấy chính quyền Syria đã tra tấn quân nổi dậy trong thời gian kiểm soát thành phố Raqa.
Nga từng cảnh báo Mỹ
Vụ Nga bắt quả tang nghi phạm là nhân viên CIA đội lốt nhân viên đại sứ Mỹ ở Mátxcơva là thành công lớn của ngành tình báo Nga.
Tái khởi động đàm phán
Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình tại Cuba.
CIA: Assad được ủng hộ
Ông Assad có thể đạt được 75% số phiếu bầu của người dân Syria, nếu ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2014.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: