Vượt qua cả Wesley Sneijder và David Villa, tiền đạo đội tuyển Uruguay, Diego Forlan đã xuất sắc giành
danh hiệu
Quả bóng vàng World Cup 2010.
Với 23,4% số phiếu bầu chọn, chân sút số 1 của đội tuyển Uruguay đã vượt qua hai
đối thủ chính là Wesley Sneijder (21,8%) của Hà Lan và David Villa (16,9%) của
Tây Ban Nha để trở thành cầu thủ chơi hay nhất giải đấu năm nay.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, danh hiệu Quả bóng Vàng
được trao cho cầu thủ không phải là thành viên của hai đội có mặt trong trận đấu
chung kết.
Danh hiệu này thuộc về Forlan là hoàn toàn xứng đáng. Anh không những có được
năm bàn thắng tại giải đấu năm nay mà còn đóng góp không nhỏ trong việc đưa đội
tuyển Uruguay lọt vào tốp bốn đội xuất sắc nhất cùng với Tây Ban Nha, Hà Lan và
Đức.
Tại ba vòng chung kết World Cup gần đây, danh hiệu Quả bóng Vàng được trao cho
tiền đạo Ronaldo của đội tuyển Brazil vào năm 1998, thủ thành Kahn (đội tuyển
Đức, 2002) và tiền vệ Zidane (Pháp, 2006).
Trong buổi lễ công bố danh hiệu Quả bóng vàng, FIFA cũng đã chính thức trao danh hiệu Cầu thủ
trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010 cho Thomas Mueller của đội tuyển Đức. Đứng sau Mueller là tiền vệ Giovani Dos Santos của đội tuyển Mexico và Ayew của Ghana.
Bên cạnh giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Mueller với việc cùng có được năm bàn thắng ghi được tại vòng chung kết World Cup năm nay như Sneijder, Villa và Forlan, nhưng chân sút của đội tuyển Đức này lại có số đường chuyền thành bàn nhiều hơn, đã xuất sắc giành danh hiệu
Vua phá lưới.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010
cho thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha, Iker Casillas. Trong trận chung kết, Casillas đã thi đấu vô cùng xuất sắc và cản phá thành
công hai pha đối mặt của tiền đạo Robben, giúp đội nhà lần đầu tiên
lên ngôi
giải bóng đá lớn nhất hành tinh./.