Các đại biểu dự buổi gặp gỡ quốc tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thực hiện chủ trương đền ơn đáp nghĩa với bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 65 năm
Quốc khánh, chiều 1/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ
chức chương trình mang tên "Gặp gỡ quốc tế: 65 năm: Việt Nam và tình đoàn kết
quốc tế."
65 đại biểu quốc tế tiêu biểu trong phong trào đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam
trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và đại diện các tổ chức quốc tế tiêu
biểu đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đến từ Hà Lan, Nga,
Belarus, Uzbekistan, Ba Lan, Hungary, Séc, Slovakia, Đan Mạch, Lào, Indonesia,
Myanmar, Ấn Độ, Libya, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Cuba, Hoa
Kỳ... đã tham dự.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng
ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu chào mừng những người bạn
thủy chung của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Cùng ôn lại, chia sẻ về thành công của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông
Hoàng Bình Quân đã điểm lại quá trình Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, thử
thách khi bước ra khỏi chiến tranh khốc liệt đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè
quốc tế và đã dành được những thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới.
Ông Hoàng Bình Quân bày tỏ tin tưởng, trên con đường xây dựng đất nước, Việt Nam sẽ tiếp tục
nhận được tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân
các nước.
Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng phát
biểu nhấn mạnh, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của bạn bè trên khắp thế giới mà
các bạn quốc tế có mặt trong buổi lễ là người đại diện luôn là nguồn động viên,
cổ vũ nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trên mọi
lĩnh vực, tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc theo con đường mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.
Tại cuộc gặp mặt, các vị đại biểu đã cùng ôn lại tình đoàn kết của nhân dân quốc tế
đối với hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam; khẳng định quá trình
đấu tranh của Việt Nam là quá trình cuộc chiến đấu dũng cảm để giành lại độc
lập, tự do cho Tổ quốc. Đó là cuộc đấu tranh giành quyền sống và lao động trên
mảnh đất của mình để đem lại hạnh phúc cho thế hệ mai sau.
Thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 còn là một sự kiện có ý
nghĩa quốc tế to lớn mang tính thời đại sâu sắc cho phong trào đấu tranh của
nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới, vì độc lập dân tộc,
dân chủ và tiến bộ xã hội.
Chia sẻ niềm tự hào về Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Joel
Diaz Gutierrez phát biểu nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục biến giấc mơ của Chủ
tịch Hồ Chí Minh kính yêu thành hiện thực.
Ông George Burchett, con trai của nhà báo Wilfred Burchett, người Australia từng
sống cùng cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc và chiến trường miền
Nam xúc động nhớ lại những bài báo của người cha thân yêu đưa tin về chiến tranh
Việt Nam.
Hàng ngàn bài báo, phim và sách của nhà báo Wilfred Burchett đã cảnh
tỉnh nhân loại thế giới về cuộc chiến tranh đầy tội ác và trái đạo lý của các
thế lực thù địch tại Việt Nam. Ông cũng tiên đoán rằng con người Việt Nam anh
hùng sẽ không bao giờ bị đánh bại và sẽ đạt được nền độc lập và thống nhất thật
sự.
Là một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có 25 năm hoạt động hiệu quả ở Việt
Nam, Trưởng đại diện tổ chức APHEDA - ông Philips Hazeltan đã phát biểu đánh giá
cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục những hậu quả do chiến tranh
để lại, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, bày tỏ vui mừng về những bước
chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam khi thực hiện công cuộc đổi mới.
Ông Philips Hazeltan khẳng định, Việt Nam đã không đứng một mình khi thực hiện
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập. Người dân tiến bộ, yêu chuộng
hòa bình trên thế giới đã và sẽ luôn đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 2/9, các đại biểu quốc tế sẽ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ
tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn Miếu Quốc Tử Giám./.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)