Ngày 11/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ủy ban
Giải thưởng Kovalevskaia tổ chức gặp mặt, giao lưu với 22 nữ sinh viên xuất sắc
và các nhà khoa học đã được nhận giải thưởng Kovalevskaia.
22 nữ sinh viên đến từ 12 trường đại học trong cả nước là những sinh viên đạt
thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Tiêu biểu như sinh viên
Đặng Thị Hòa, K56, khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đạt giải ba
giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, với công trình "Tổng hợp và
nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng điện tử của một số nanocompozit polime dẫn."
Sinh viên Vũ Hồng Lê, K50, khoa Địa lý, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại
học Quốc gia Hà Nội có học lực giỏi, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen
đạt giải nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2009, Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen năm 2009.
Hay sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh viên K50, Đại học Xây dựng đạt giải
nhì trong kì thi Sinh viên giỏi Cơ kết cấu cấp Trường, đã nhận được học bổng
sinh viên xuất sắc của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, phó giáo sư, tiến sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Viện có gần 830 cán bộ nữ, trong đó có
bốn tiến sĩ khoa học, hơn 140 tiến sĩ, gần 220 thạc sĩ và gần 330 cán bộ có
trình độ đại học. Số cán bộ nữ tham gia lãnh đạo các phòng ban, chủ nhiệm đề tài
các cấp ngày càng tăng.
Những năm qua, trong các tập thể, cá nhân cán bộ khoa học nữ ở các đơn vị có
hai tập thể đạt giải Kovalevskaia đó là Phòng polymer dược phẩm thuộc Viện Hóa
học vào năm 2003 và Phòng Vi sinh vật dầu mỏ thuộc Viện Công nghệ sinh học vào
năm 2005.
Hai cá nhân và một tập thể đạt giải thưởng phụ nữ Việt Nam là phó giáo
sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dao và phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toàn thuộc
Viện Công nghệ sinh học, cùng tập thể nữ Phòng Vi sinh vật của Viện Sinh học
nhiệt đới.
Hiện Viện đang xây dựng quy hoạch phát triển trở thành một trung tâm khoa học và
công nghệ lớn, đa ngành, hoạt động rộng khắp trên cả nước, đạt trình độ khá
trong khu vực vào năm 2020, đạt trình độ tiên tiến vào năm 2030 góp phần đáng kể
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
Nguyễn Hồng Điệp (Vietnam+)