Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Giá dầu thế giới tiếp tục nối dài đà tăng tuần trước và đã gần chạm ngưỡng
82 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường Mỹ, nhờ có thêm
nhiều dấu hiệu tích cực từ sự hồi phục của kinh tế toàn cầu.
Kết thúc phiên 8/3 tại sàn giao dịch dầu mỏ kỳ hạn New York, giá dầu ngọt
nhẹ giao tháng 4/2010 đã tăng 37 xu lên 81,87 USD/thùng. Đầu phiên, giá mặt hàng
này có lúc còn đạt tới 82,41 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao
cùng kỳ hạn cũng tăng 58 xu lên 80,47 USD/thùng.
Khi không có báo cáo mới nào được công bố trong ngày đầu tuần, giới kinh
doanh tạm hài lòng với số liệu việc làm của Mỹ tháng 2/2010.
Bộ Lao động Mỹ cuối
tuần qua cho hay trong tháng 2/2010, nền kinh tế lớn nhất thế giới này cắt giảm
ít việc làm hơn và tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 9,7%, bất chấp các trận bão lớn
trong mùa Đông. Mỹ là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và sự cải thiện
nhu cầu năng lượng của nước này thường có xu hướng đẩy giá dầu mỏ tăng lên.
Giới đầu tư còn lạc quan trước thông tin rằng Trung Quốc có kế hoạch mở
rộng gói kích thích kinh tế với hy vọng giúp nền kinh tế quốc dân đạt tốc độ
tăng trưởng 8% trong năm nay.
Tính từ 5/2/2010 đến nay, giá dầu thô đã tăng 18% trong bối cảnh các nhà
đầu tư ngày càng bị thuyết phục bởi khả năng hồi phục kinh tế toàn cầu làm tăng
nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, giá dầu tăng hiện nay
chủ yếu là do nhân tố kỹ thuật, như hoạt động mua vào của giới đầu tư, chứ không
phải là do thực tế tiêu thụ dầu mỏ tăng.
Về triển vọng của giá dầu, chuyên gia Edward Meir thuộc Công ty MF Global
có trụ sở tại New York nhận định giá dầu thô có thể leo lên mức cao 83,95
USD/thùng trong năm 2010, nhưng sau đó được điều chỉnh về mức trung bình khoảng
70 USD/thùng.
Chiều 9/3 trên sàn giao dịch điện tử tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao
tháng 4/2010 tại New York tạm thời giảm nhẹ 40 xu xuống 81,47 USD/thùng./.
Trang Nhung (Vietnam+)