Trong phiên giao dịch ngày 2/3, giá đường thô và ca cao kỳ hạn trên thị trường
thế giới đã rơi xuống các mức thấp kỷ lục trong nhiều tuần.
Tại New York, giá đường thô giao tháng 5/2010 phiên này tăng thêm 0,38 xu
Mỹ lên 22,64 xu/lb (1lb = 0,454kg), sau khi có lúc rơi xuống 21,12 xu/lb - mức
thấp nhất trong vòng ba tháng.
Trong khi đó, giá đường trắng cùng kỳ hạn tại London giảm 17,7 USD xuống
618,6 USD/tấn.
Tuy nhiên, giới phân tích không chắc liệu đà đi xuống đã chấm dứt hay thị
trường đường lại chuẩn bị bước vào một đợt sụt giảm mới.
Theo Sterling Smith, nhà phân tích thuộc công ty môi giới Country Hedging
Inc ở bang Minnesota, Mỹ, một trong những nhân tố chính kéo giá đường phục hồi
là nhu cầu tăng khi giá mặt hàng này rơi kỷ lục, nhưng nếu hoạt động mua vào
không được duy trì trong phiên tới, đà suy giảm nhiều khả năng vẫn chưa chấm
dứt.
Kể từ khi ghi mốc cao nhất trong 29 năm vào ngày 1/2 với mức giá 30,4
xu/lb, giá đường thô đã giảm 30,52%. Trong đó, giá hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2010
đã rơi xuống dưới mức giá trung bình 21,91
xu/lb của 200 phiên.
Các số liệu của Thomson Reuters cho thấy mục tiêu kế tiếp của thị trường
theo chiều hướng đi lên sẽ là 22,73 xu/lb và sau đó là 23,43 xu/lb.
Andrey Kryuchenkov, nhà quản lý quỹ thuộc Công ty VTB Capital ở London
nhận định thị trường đã mua quá khả năng của mình và biên độ giao dịch hiện nay
sẽ là 20-24 xu/lb, nhưng khi giá đường xuống dưới 21 xu/lb thì mốc giá tiếp theo
sẽ là 18 xu/lb.
Trên thị trường ca cao kỳ hạn tại New York, giá hợp đồng tháng 5/2010 đã
đóng cửa ở mức thấp nhất trong 6 tháng khi giảm 33 USD so với phiên 1/3 xuống
2.829 USD/tấn, trước sức ép bán ra của giới đầu tư do triển vọng sản lượng tại
Bờ Biển Ngà - nước trồng ca cao hàng đầu thế giới - có bước cải thiện.
Còn tại London, giá ca cao cùng kỳ hạn cũng giảm 16 bảng xuống 2.154
bảng/tấn.
Như vậy, kể từ giữa tháng Một đến nay, giá mặt hàng này đã giảm 19% và
theo số liệu của Thomson Reuters, có nhiều khả năng sẽ còn giảm hơn nữa./.
Phương Thảo (Vietnam+)